Tin mới

Chân dung nguyên chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa bị khởi tố

Thứ ba, 17/04/2018, 21:45 (GMT+7)

Ông Văn Hữu Chiến là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2014 được xác định có nhiều vi phạm trong quản lý.

Ông Văn Hữu Chiến là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2014 được xác định có nhiều vi phạm trong quản lý.

Ngày 17/4, đã có quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến (SN 1954, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Ông Chiến nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2011-2014) bị khởi tố về các hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông (SN 1954, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nguyên là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011–2016.

Ông Chiến từng tốt nghiệp Đại học với bằng kỹ sư cầu đường.

Ông Chiến từng giữ các chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án QL14B, Giám đốc Sở Giao thông Công chính TP Đà Nẵng.

Chân dung nguyên chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa bị khởi tố - Ảnh 2.
 
Chân dung nguyên chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa bị khởi tố - Ảnh 3.

Căn nhà ông Văn Hữu Chiến đang sinh sống nằm trên đường Ba Đình (quận Hải Châu, Đà Nẵng)

Tháng 9/2011, ông Chiến khi đó đang là Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tháng 10/2011, tại kỳ họp lần thứ 2 - Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã bầu ông Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Chân dung nguyên chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa bị khởi tố - Ảnh 4.

Ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong một hoạt động khi còn đương nhiệm

Ông Chiến nghỉ hưu từ tháng 1/2015. Hiện ông Chiến đang giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng.

Thời kỳ ông Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) đã mua được các căn nhà: 73 Nguyễn Thái Học (2011); 121 Phan Châu Trinh (2012); 16 Bạch Đằng (2015); 318 Lê Duẩn (2014) và dự án khu đất tại đường 2/9 – Phan Thành Tài đường quy hoạch (năm 2012) mà không qua bán đấu giá công khai.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news