Tin mới

Cháy chợ Ba Đồn, tiểu thương “khóc ròng” bới tìm hòm tiền, sổ nợ

Thứ sáu, 02/01/2015, 17:11 (GMT+7)

Hàng chục tỷ đồng cùng ki-ốt cháy rụi, tiểu thương ở chợ Ba Đồn (Quảng Bình) thất thần tìm hộp đựng tiền, sổ nợ trong đống tro tàn với hy vọng vớt vát được đồng nào tốt đồng ấy.

Hàng chục tỷ đồng cùng ki-ốt cháy rụi, tiểu thương ở chợ Ba Đồn (Quảng Bình) thất thần tìm hộp đựng tiền, sổ nợ trong đống tro tàn với hy vọng vớt vát được đồng nào tốt đồng ấy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h rạng sáng nay (2/1) và kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ khiến nhiều gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cháy chợ Ba Đồn, tiểu thương “khóc ròng” bới tìm hòm tiền, sổ nợ

Hiện trường vụ cháy chợ Ba Đồn

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, khi nhiều người dân sống gần chợ đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì một tiếng nổ lớn, khi mở cửa nhà chạy ra thì phát hiện lửa bốc lên từ một quầy hàng ở phía cuối chợ Ba Đồn. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy lan sang nhiều gian hàng bên cạnh.  Nghe tiếng hô hoán, nhiều tiểu thương ở những gian hàng chưa bị “bà hoả” viếng thăm vội vàng sơ tán hàng hoá nhưng không kịp.

Cháy chợ Ba Đồn, tiểu thương “khóc ròng” bới tìm hòm tiền, sổ nợ

Tiểu thương chợ Ba Đồn “khóc ròng” bới tìm hòm tiền, sổ nợ sau vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet

Theo ghi nhận của báo Vietnamnet, do chuẩn bị hàng phục vụ Tết nguyên đán nên gian hàng nào cũng chất đầy hàng hoá. Theo đó, ki-ốt nhỏ nhất bị cháy cũng có giá trị gần 1 tỷ đồng, có ki-ốt lên tới 2, 3 tỷ đồng.

Hầu hết các tiểu thương đều bần thần, tiếc nuối nhìn tài sản hàng tỷ đồng của mình nhanh chóng bị cháy thành tro trong biển lửa và thở dài “thế là hết Tết”. Khi đám cháy được dập tắt, một số nười cố bới tìm hòm đựng tiền, sổ ghi nợ trong đống đổ nát.

Theo một số thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra đám cháy có khả năng chập điện. Tuy nhiên, một số tiểu thương ở đây cho biết, khu vực này thường bị cắt điện vào khoảng 19h hằng ngày, khi bà con tiểu thương đã dọn hết hàng để về nghỉ.

Được biết, chợ Ba Đồn hiện có 1.200 ki ốt với diện tích gần 4,6ha, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1993. Vụ cháy sáng sớm nay là vụ cháy lớn nhất và thiệt hại nhiều nhất từ trước đến nay.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và hỗ trợ tiểu thương, khắc phục hậu quả vụ cháy.

H.Minh (tổng hợp)

Xem thêm clip có thể bạn quan tâm:

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news