Tin mới

Nguyên nhân vụ cháy cửa hàng khiến 4 người chết ở TP HCM

Thứ bảy, 11/06/2016, 16:45 (GMT+7)

Vụ hỏa hoạn xả ra tại cửa hàng bếp điện từ tại quận Tân Phú khiến 4 người chết, xác định nguyên nhân ban đầu do chập điện tại ổ cắm phía sau tủ lạnh.

Vụ hỏa hoạn xả ra tại cửa hàng bếp điện từ tại quận Tân Phú khiến 4 người chết, xác định nguyên nhân ban đầu do chập điện tại ổ cắm phía sau tủ lạnh.

Thông tin đăng tải trên Tuổi Trẻ Online, đại tá Lê Tấn Bửu - giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM - cho biết đã có kết quả ban đầu nguyên nhân cháy cửa hàng kinh doanh bếp điện từ (số 423, đường Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) rạng sáng 10/6 khiến 4 ngưởi tử vong. 

“Về nguyên nhân, dựa vào kết quả khám nghiệm hiện trường, hội đồng giám định đánh giá do sự cố chập điện tại ổ cắm phía sau tủ lạnh ở tầng trệt”, đại tá Bửu cho biết. 

Ngọn lửa bùng lên từ cửa hàng - Ảnh: Lê Phương Đại

Như thông tin đã đăng tải trước đây, trưa 10/6, người dân sống cạnh cửa hàng bị cháy cho biết nữ quản lý cửa hàng bếp điện từ là bà Nguyễn Thị Năm Lý (SN 1965, quê Phú Thọ) đã thất thanh la hét, kêu mọi người cùng chạy nhưng do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên 4 người không thể chạy thoát.

Bốn nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1993, quê Thái Bình), Bùi Thế Thảo (SN 1994, quê Thái Bình), Phùng. Nam Anh (SN 1993, quê Thái Bình) và chị Đinh Thị Bích Chi (SN 1992, quê Sóc Trăng).

Riêng bà Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê Phú Thọ), do liều mình nhảy sang ban công nhà kế bên nên may mắn thoát nạn, đang điều trị tại Bệnh viện quận Tân Phú. 

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news