Tin mới

Cháy lớn hàng giờ tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại

Thứ ba, 06/06/2017, 16:16 (GMT+7)

Khoảng 5h sáng ngày 6/6, tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ cháy lớn tại tuabin số 2, dây chuyền 1. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Khoảng 5h sáng ngày 6/6, tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ cháy lớn tại tuabin số 2, dây chuyền 1. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Khói lửa bốc cao tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, Lao động, vào lúc 5h ngày 6/6, tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương bất ngờ xảy ra vụ cháy dữ dội tại tubin số 2, dây truyền 1 thuộc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

Thời điểm xảy ra cháy đang là ca 3, các công nhân ngay lập tức báo cáo với lãnh đạo và lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) của đơn vị và địa phương.

Ngay khi nhận được thông báo, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã điều động xe cứu hoả cùng lực lượng PCCC của nhà máy tiến hành khống chế đám cháy. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người.

Sau sự cố, công ty Nhiệt điện Phả Lại đã cho dừng hoạt động tổ máy của dây chuyền 1 vận hành sản xuất điện để khắc phục. Đơn vị đang cố gắng khắc phục trong ngày hôm nay để sớm đưa dây chuyền 1 vận hành trở lại.

Theo ông Nguyễn Đăng Khương - Chánh văn phòng công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, ngay sau khi phát hiện cháy, công nhân và lực lượng chữa cháy đã kịp thời huy động phương tiện chữa cháy cá nhân và chuyên dụng, đồng thời phối hợp với lực lượng thuộc phòng Cảnh sát PCCC & cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Hải Dương) dập lửa, khắc phục sự cố cháy.

Ông Khương cũng cho biết thêm, nguyên nhân gây cháy có thể là do trong quá trình vận hành đã phát sinh nhiệt, trong khi đó, vị trí hầm cáp nằm sâu trong tổ máy nên thiếu ô xy gây ra cháy.

Hiện tại, công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc và thống kê thiệt hại.
 
Đức Hòa (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news