Tin mới

Cháy quán karaoke ở Bình Dương, ít nhất 12 người thiệt mạng

Thứ tư, 07/09/2022, 09:13 (GMT+7)

Tính đến 8h sáng nay, lực lượng chức năng thông tin có ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương.

Theo thông tin từ Vnexpress, Bình Dương, Vietnamnet, Chủ tịch tỉnh Bình Dương  Võ Văn Minh xác nhận có ít nhất 12 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) và con số thương vong vẫn còn tiếp tục tăng lên.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận tin báo.
Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận tin báo.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương  cho biết cơ sở karaoke này đã được cấp phép và thẩm định phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn khủng khiếp vẫn xảy ra và nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Đám cháy bùng lên ở quán karaoke An Phú, đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An lúc 21h tối 6/9. Khi ấy, một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Do lửa lan nhanh nên nhiều nhân viên và hành khách không kịp thoát ra ngoài. 

Khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường đám cháy quán karaoke An Phú. Ảnh: Vnexpress
Khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường đám cháy quán karaoke An Phú. Ảnh: Vnexpress
Những người bên trong quán chạy thoát ra ngoài. Ảnh: Vnexpress
Những người bên trong quán chạy thoát ra ngoài. Ảnh: Vnexpress

Quán karaoke 3 tầng, diện tích sàn hơn 1.500m2, bị cháy ở tầng 2 và tầng 3. Do tường có đệm mút cách âm, nội thất bằng gỗ nên lửa cháy rất bén và lan nhanh, bịt kín lối thoát hiểm. Nhiều người đã chạy ra ngoài ban công, 4 người nhảy từ tầng 2 xuống đất bị thương. Nhìn từ bên ngoài, lửa khói bốc lên nghi ngút.

Nhiều người mắc kẹt chờ cứu hộ. Ảnh: Tuổi trẻ
Nhiều người mắc kẹt chờ cứu hộ. Ảnh: Tuổi trẻ
Lực lượng PCCC dùng xe thang đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Vietnamnet
Lực lượng PCCC dùng xe thang đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Vietnamnet

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động 13 xe cứu hỏa đến hiện trường. Sau khoảng 40 phút dập lửa tích cực, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng cứu hỏa đưa được nhiều người ra khỏi hiện trường trong tình trạng ngạt khí, bất tỉnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news