Tin mới

Chỉ 2 tháng đầu năm Trung Quốc đã đầu tư hơn 700 triệu USD vào Việt Nam

Thứ bảy, 25/02/2017, 09:56 (GMT+7)

Số liệu mới nhất cho thấy, Trung Quốc là nước thứ 2 có tổng vốn đầu tư vào Việt Nam lớn nhất trong thời gian 2 tháng đầu năm 2017. Tổng vốn lên tới 721,7 triệu USD.

Số liệu mới nhất cho thấy, Trung Quốc là nước thứ 2 có tổng vốn đầu tư vào Việt Nam lớn nhất trong thời gian 2 tháng đầu năm 2017. Tổng vốn lên tới 721,7 triệu USD.

Số liệu mới nhất của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, chỉ mới 2 tháng đầu năm 2017 mà cả nước đã có 313 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký là 2.028 tỷ USD, con số này tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 137 lượt dự án tăng vốn với tổng tăng 759 triệu USD thì lại giảm 15,5% so với cùng kỳ. Còn góp vốn mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt thì tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2016, cụ thể nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã chi 619 triệu USD để mua cổ phần, theo Tri thức trực tuyến và VnEconomy.

3 quốc gia đâu tư mạnh nhất vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2017. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Hiện có 61 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư dự án tại Việt Nam. Đứng ở vị trí thứ nhất trong danh sách những nước đầu tư mạnh 2 tháng đầu năm là Singapore với tổng vốn đầu tư là 881,6 triệu USD, sau đó là Trung Quốc với tổng vốn đầu tư 721,7 triệu USD. Xếp ở vị trí thứ 3 là Hàn Quốc, tổng vốn đầu tư của nước này là 637,1 triệu USD.

Đáng chú ý nhất là nhà đầu tư Trung Quốc, tổng vốn đầu tư 2 tháng đầu năm này tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, tốc độ chuyển vốn FDI từ Trung Quốc cũng tăng nhanh hơn so với các đối tác khác đầu tư vào Việt Nam như Mỹ, Nhật Bản,... Vốn FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam hầu hết tập trung vào các ngành nghề như dệt may, da dày, bất động sản, xây dựng, dây cáp điện, nhiệt điện và khai khoáng,...

Trung Quốc chủ yếu đầu tư vào các ngành nghề như dệt may, da dày,... Ảnh: Lao động

Tổng dự án đầu tư là 123 dự án, chiếm tới 75%. Điển hình như dự án nhà máy sản xuất Polyster và sợi tổng hợp Billion Việt Nam tại Tây Ninh có vốn đầu tư 220 triệu USD, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Lan Sơn và nhà máy nhựa Khải Hồng Việt tại Bắc Giang có tổng vốn đầu tư 150 triệu USD,...

Trong tất cả các tỉnh thành thì Bình Dương là địa phương thu hút được nhiều vốn FDI nhất, tổng đàu tư tại đây lên tới 791 triệu USD. Xếp thứ 2 là Hà Nội với tổng vốn đầu tư là 519 triệu USD, TP.HCM xếp thứ 3 với 464,2 triệu USD.

Như vậy, với việc đẩy mạnh đầu tư trong 2 tháng đầu năm 2017 Trung Quốc đã vươn lên đứng thứ 8 trong Top 10 nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư từ trước đến nay là 11,1 tỷ USD, hơn cả Mỹ (10,2 tỷ USD) và đứng sau Hàn Quốc (50,9 tỷ USD), Nhật Bản (42m5 tỷ USD) và Singapore (39,4 tỷ USD).

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news