Tin mới

Chị bán em gái sang Trung Quốc với giá 80 triệu đồng

Thứ bảy, 25/02/2017, 13:00 (GMT+7)

Khi có người hỏi muốn tìm người bán đi lấy chồng Trung Quốc, Khăm đã giao em gái cho các đối tượng buôn người đưa em sang Trung Quốc.

Khi có người hỏi muốn tìm người bán đi lấy chồng Trung Quốc, Khăm đã giao em gái cho các đối tượng buôn người đưa em sang Trung Quốc.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo Công an TP Hồ Chí Minh và VOV, ngày 24/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Vi Thị Hồng (SN 1974) và Moong Văn Tuyên (SN 1972, chồng của Hồng, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) cùng Moong Mẹ Pheng (SN 1972), Lương Mẹ Khăm (SN 1993), cùng trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán người”.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 4/2016, một người phụ nữ tên Yến nhờ Vi Thị Hồng tìm người để đưa đi Trung Quốc bán lấy chồng.

Hồng nhận lời và nhờ Moong Mẹ Pheng để nhờ tìm người.

Pheng lại nói lại sự việc với Lương Mẹ Khăm. Khăm cho biết, mình có người em gái tên  L.T.P (sinh năm 2000) mới bỏ chồng, nếu Pheng đưa trước cho 10 triệu, Khăm sẽ đưa em gái đi.

Vợ chồng Hồng đồng ý ứng cho Khăm 10 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán khi đưa được sang bên kia biên giới.

Tối 7/5/2016, khi Moong Văn Tuyên đang chở P. đi Trung Quốc thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện và bắt giữ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news