Tin mới

Chiêm ngưỡng ô tô bỏ túi đầu tiên trên thế giới

Thứ ba, 11/08/2015, 16:16 (GMT+7)

Kỹ sư 26 tuổi người Nhật Bản, Kuniako Saito cùng nhóm cộng sự thuộc công ty Coacoa Motor của Nhật Bản, đã cho ra đời phương tiện di chuyển cá nhân vô cùng nhỏ gọn có tên gọi WalkCar - “chiếc xe ô tô bỏ túi đầu tiên trên thế giới”.

Kỹ sư 26 tuổi người Nhật Bản, Kuniako Saito cùng nhóm cộng sự thuộc công ty Coacoa Motor của Nhật Bản, đã cho ra đời phương tiện di chuyển cá nhân vô cùng nhỏ gọn có tên gọi WalkCar - “chiếc xe ô tô bỏ túi đầu tiên trên thế giới”.

[mecloud]FPnsfL51HA[/mecloud]

WalkCar được làm từ nhôm nhẹ, có kích thước bằng một chiếc máy tính xách tay và có thể chịu tải trọng đến 120 kg. WalkCar hoạt động bằng pin lithium, chiếc xe có thể đi được quãng đường 12km sau 3 giờ sạc pin. Tốc độ trung bình của chiếc “ô tô bỏ túi” này khoảng 10 km/h. 

WalkCar - phương tiện di chuyển vô cùng nhỏ gọn, có thể bỏ gọn trong túi xách và lấy ra khi cần dùng. Ảnh Mashable

Xe được trang bị động cơ điện mà theo Saito sẽ có đủ sức mạnh để giúp một người có thể đẩy một người khác trên xe lăn hoặc đẩy xe hàng một cách dễ dàng.

Chiếc xe này rất dễ dàng để điều khiển. Một khi người dùng bước cả 2 chân lên WalkCar, chiếc xe sẽ tự động di chuyển và khi họ bước ra khỏi, chiếc xe sẽ dừng lại. Để đổi hướng, người dùng chỉ việc thay đổi trọng tâm của cơ thể sang trái hoặc sàn phải để chiếc xe di chuyển theo đúng hướng mong muốn.

Ưu điểm lớn nhất của chiếc xe này là nhỏ gọn và có thể mang theo bên người bất kỳ lúc nào, do vậy người dùng sẽ không cần phải mất công tìm kiếm chỗ đậu xe, cũng như có thể tránh được tình trạng tắc đường.

Dự kiến WalkCar sẽ được xuất xưởng trong năm 2016 với giá khoảng 800 USD mỗi chiếc.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news