Tin mới

Chiều nay, Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp nóng về BOT Cai Lậy

Thứ hai, 04/12/2017, 14:10 (GMT+7)

Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng cho biết chiều này ngày (4/12), Chính Phủ sẽ có cuộc họp bàn về trạm BOT Cai Lậy. Theo dự trù, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì cuộc họp.

Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng cho biết chiều này ngày (4/12), Chính Phủ sẽ có cuộc họp bàn về trạm BOT Cai Lậy. Theo dự trù, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì cuộc họp.

BOT Cai Lậy đang là điểm nóng hiện nay. Ảnh Vietnamnet

Trao đổi với PV báo Thanh Niên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng xác nhận, dự kiến chiều nay (4/12), Chính phủ sẽ họp về vấn đề BOT, trong đó có vấn đề trạm BOT Cai Lậy.

Theo thông tin dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì cuộc họp. Trong khi đó, tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự tính cuộc họp sẽ bắt đầu vào cuối giờ chiều và Bộ đang chuẩn bị đến báo cáo theo chỉ đạo trước đó của Thủ tướng.

Được biết, BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đang trở thành tâm điểm của mọi tâm điểm trên hầu hết các mặt báo vào thời điểm này. Thu phí - xả trạm liên tục chỉ sau mấy ngày thu phí trở lại và những câu chuyện xoay quanh trạm thu phí này khiến rất nhiều người dân quan tâm.

Cũng theo tin tức từ báo Trí Thức Trẻ, chiều ngày 1/12, liên quan đến tình hình căng thẳng ở trạm thu phí BOT Cai Lậy, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể có báo cáo tổng hợp về BOT trình Thường trực Chính phủ.Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh không để kéo dài tình trạng tại trạm BOT Cai Lậy.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news