Tin mới

Chính quyền Trung Quốc thanh lý 8 xe sang với giá siêu rẻ

Thứ hai, 04/07/2016, 08:54 (GMT+7)

Tất cả 8 chiếc xe ô tô thuộc thương hiệu Pullman đều được chính quyền Thượng Hải bán đấu giá với giá chỉ từ 76.000 đến 96.000 USD. Được biết giá bán của chúng trên thị trường không dưới 150.000 USD.

Tất cả 8 chiếc xe ô tô thuộc thương hiệu Pullman đều được chính quyền Thượng Hải bán đấu giá với giá chỉ từ 76.000 đến 96.000 USD. Được biết giá bán của chúng trên thị trường không dưới 150.000 USD.

Mới đây, Carnewschina đưa tin về việc chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc tiến hành mở cuộc đấu giá 8 mẫu xe Mercedes-Benz S500L Pullman, điều gây xôn xao ở đây là giá bán những chiếc xe trong đợt này rất rẻ, chỉ từ 76.000 đến 96.000 USD.

Chính quyền thành phố Thượn Hải bán đấu giá 8 xe sang Mercedes-Benz S500L Pullman với giá từ 76.000 đến 96.000 USD. Ảnh: Carnewschina

Trước đó, 8 chiếc xe Mercedes-Benz S500L Pullman này thường được sử dụng khi văn phòng Bộ Ngoại giao đưa đón khách VIP tới thăm thành phố. Mặc dù chính phủ không tiết lộ giá mua mới của siêu xe, nhưng trên thị trường dòng xe này có giá không dưới 150.000 USD.

 

Giá bán trên thị trường của những chiếc xe này không dưới 150.000 USD.

Được biết, hãng Mercedes-Benz sử dụng tên Pullman cho chiếc W100 600, và trong suốt 90 năm lịch sử phát triển chỉ có duy nhất 5 dòng xe của Mercedes-Benz mang thương hiệu này, trong đó có cả dòng xe siêu sang mới nhất Mercedes-Maybach Pullman.

Sau này đến thế hệ W140, dòng xe S-Class được lựa chọn để mang tên gọi này. Hầu hết tất cả xe mang tên gọi Pullman đều được làm theo dạng đặt hàng riêng.

 

Điển hình trong số đó là những chiếc W140 Limousine, sản xuất từ năm 1995 đến 1999 với số lượng hạn chế. Chúng sở hữu chiều dài lên đến 6.213mm, dài hơn 1.000mm so với phiên bản trục cơ sở dài của W140.

8 chiếc xe thanh lý tại Thượng Hải cũng chung chiều dài và mang động cơ V8, 5/0L với công suất 335 mã lực, mô men xoắn cực đại 480 Nm. Trước khi đưa ra đấu giá, 8 xe sang còn được một công ty xe tại Trung Quốc bổ sung thêm các trang thiết bị gia tăng sự sang trọng và tiện nghi cho xe. Đồng thời, đổi tên gọi của xe thành Dynasty 1000.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news