Tin mới

“Choáng” trước những loài động vật ngỡ tưởng đã qua chỉnh sửa Photoshop

Thứ bảy, 12/04/2014, 17:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khi nhìn những bức ảnh dưới đây chắc chắn có đến 90\% số người sẽ cho rằng những bức ảnh này đã qua chỉnh sửa Photoshop. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, các loài động vật này hoàn toàn thật, thật đến kinh ngạc. Mẹ thiên nhiên đã tạo ra chúng với những hình dạng, màu sắc đặc biệt như vậy, tất cả đều có lý do của nó.

(Tinmoi.vn) Khi nhìn những bức ảnh dưới đây chắc chắn có đến 90% số người sẽ cho rằng những bức ảnh này đã qua chỉnh sửa Photoshop. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, các loài động vật này hoàn toàn thật, thật đến kinh ngạc. Mẹ thiên nhiên đã tạo ra chúng với những hình dạng, màu sắc đặc biệt như vậy, tất cả đều có lý do của nó.

“Choáng” trước những loài động vật ngỡ tưởng đã qua chỉnh sửa Photoshop

1. Cá Oarfish - Cá mái chèo Cá mái chèo khổng lồ thường sống ở độ sâu gần 1.000m so với mặt nước biển. Vì vậy, việc con người nhìn thấy cá mái chèo, đặc biệt là ở gần mặt nước là rất hiếm. Theo các nhà khoa học, cá mái chèo là loài sinh vật sống có xương dài nhất thế giới với chiều dài có thể đạt được là 17m và có thể nặng tới 270kg. Chúng thường được tìm thấy ở các vùng biển nhiệt đới và ôn đới. Cá mái chèo đôi khi còn được gọi là "vua của cá trích" vì có những đặc điểm bề ngoài tương tự với loài cá nhỏ này. Tuy nhiên, chúng được đặt tên là cá mái chèo vì có phần vây ngực dài như những chiếc mái chèo.

“Choáng” trước những loài động vật ngỡ tưởng đã qua chỉnh sửa Photoshop

2. Khỉ vòi- khỉ mũi dài. Khỉ vòi là loài khỉ được tìm thấy độc quyền trong mưa rừng Borneo. Khỉ mũi dài là một trong những loài khỉ lớn nhất ở châu Á. Chúng là một trong những động vật có vú nhìn kỳ lạ nhất trên thế giới.

“Choáng” trước những loài động vật ngỡ tưởng đã qua chỉnh sửa Photoshop

3. Bọ cạp bay Với tên gọi này nhiều người sẽ hiểu nhầm, rằng “Bọ cạp bay” cũng có những đặc điểm nguy hiểm của loài Bọ cạp như dùng đuôi có nọc độc để chích. Nhưng không, chúng chỉ dùng đuôi để tán tỉnh bạn tình vào mùa giao phối.

“Choáng” trước những loài động vật ngỡ tưởng đã qua chỉnh sửa Photoshop

4. Cá vẹt xanh Kỳ lạ là loài cá tuyệt vời này lại là món ăn được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới. Ở quần đảo Polynesia, chúng được phục vụ nguyên con và coi là “thực phẩm hoàng gia”. Ở loài cá vẹt, chúng có thể tiết ra một loại kén trong suốt được sản sinh ra từ đầu, che phủ toàn cơ thể để giấu mùi của mình khỏi kẻ thù.

“Choáng” trước những loài động vật ngỡ tưởng đã qua chỉnh sửa Photoshop

5. Kiến gấu trúc Kiến gấu trúc thực chất là loài ong bắc cày không cánh. Loài kiến này đã từng gây ra những vụ đốt nguy hiểm nên đừng dại dột mà động vào chúng.

“Choáng” trước những loài động vật ngỡ tưởng đã qua chỉnh sửa Photoshop

6. Ếch hề Chúng được tìm thấy ở các sườn núi Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Thật tuyệt với khi được chiêm ngưỡng chúng bởi màu sắc cực kỳ bắt mắt. Đây là một trong những loài cực kỳ quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

“Choáng” trước những loài động vật ngỡ tưởng đã qua chỉnh sửa Photoshop

7. Cá môi đỏ Chúng bơi không giỏi, dùng vây ngực để “ đi bộ” dưới đáy đại dương. Khi trưởng thành, vây lưng của chúng trở thành một chiếu cột sống duy nhất, làm chức năng thu hút con mồi.

“Choáng” trước những loài động vật ngỡ tưởng đã qua chỉnh sửa Photoshop

8. Rắn bụi cây. Loài rắn kỳ lạ này được tìm thấy trong Khu bảo rừng Takamanda Cameroon. Đặc biệt nó có khả năng ngụy trang, hòa vào môi trương xung quanh để che giấu kẻ thù hoặc tấn công con mồi. Đây là loài rắn cực độc, vết cắn của nó hoàn toàn có thế gây chết người.

“Choáng” trước những loài động vật ngỡ tưởng đã qua chỉnh sửa Photoshop

9. Cua dừa khổng lồ Đây là loài động vật chân đốt lớn nhất thế giới. 

“Choáng” trước những loài động vật ngỡ tưởng đã qua chỉnh sửa Photoshop

10. Hươu ma cà rồng Những con hươu này có những chiếc nanh dài đến 7cm. Nhưng những chiếc răng nanh này hoàn toàn vô hại, như những loài hươu khác chúng chỉ ăn các loại cỏ, lá cây bình thường.

THEO BIZARBIN.COM

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tự nhiên