Tin mới

Chồng chết, vợ uống thuốc tự tử trong khách sạn: Bắt giam người vợ

Thứ bảy, 07/11/2015, 07:25 (GMT+7)

Liên quan đến vụ "chồng bị đâm chết, vợ uống thuốc tự tử trong khách sạn", Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Hiền về tội giết người.

Liên quan đến vụ "chồng bị đâm chết, vợ uống thuốc tự tử trong khách sạn", Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Hiền về tội giết người.

Trên báo Hà Tĩnh thông tin, chiều 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Hiền (SN 1991, trú tại xã Phú Gia, Hương Khê) về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, Hiền chính là người đã dùng dao đâm chết chồng là anh Võ Trọng Q. (SN 1990, trú xã Hương Giang, Hương Khê) tại khách sạn H.N vào rạng sáng 5/11. 

Chồng chết, vợ uống thuốc tự tử trong khách sạn: Bắt giam người vợ

Ngô Thị Hiền đã thừa nhận hành vi sát hại chồng của mình. Ảnh: báo Hà Tĩnh

Cụ thể, sáng 4/11, Hiền đến tiệm thuốc tây trên địa bàn thị trấn Hương Khê mua 30 viên thuốc ngủ hiệu Seduxen rồi về nhà bố mẹ ở xã Phú Gia viết một bức thư tuyệt mệnh. Sau đó, Hiền gọi điện hẹn gặp anh Q. tại khách sạn Hoàng Ngọc để tâm sự rồi qua đêm với nhau tại đó. Đến 4h sáng 5/11,  khi anh Q. vẫn ngủ thì Hiền lấy số thuốc ngủ đã chuẩn bị ra uống rồi dùng dao dâm nhiều nhát vào người chồng khiến anh Q. tử vong.

Trước đó, như báo chí đưa tin, sáng ngày 5/11, nhân viên khách sạn H.N thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh thuê phòng phát hiện người đàn ông nằm sõng soài trước cửa phòng ở tầng 2 với vết đâm ở bụng và ngực, máu chảy nhiều. Bên trong phòng, người này thấy người phụ nữ nằm gục cạnh giường, xung quanh vương vãi nhiều vỉ thuốc ngủ.

Cơ quan chức năng vào cuộc xác định, nạn nhân tử vong là anh Võ Trọng Q. (25 tuổi, trú tại xóm 12, xã Hương Giang, huyện Hương Khê).

Người phụ nữ bị thương nặng là Nguyễn Thị H. (24 tuổi, vợ anh Q.) đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê. Nhận định ban đầu, chị H. đã uống thuốc tự tử nhưng bất thành.

Theo thông tin trên báo Hà Tĩnh, sau hai ngày điều trị tại Bệnh viên đa khoa Hương Khê, Ngô Thị Hiền tỉnh lại và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chồng chết