Tin mới

Chồng dìm nước vợ tử vong rồi ngủ canh thi thể 8 đêm trong nhà lĩnh án

Thứ hai, 05/06/2017, 14:33 (GMT+7)

Do ghen tuông, Lộc kéo vợ ra mương nước gần nhà dìm chết. Sau đó, Lộc mang thi thể về nhà rồi nằm ngủ canh chừng suốt 8 đêm.

Do ghen tuông, Lộc kéo vợ ra mương nước gần nhà dìm chết. Sau đó, Lộc mang thi thể về nhà rồi nằm ngủ canh chừng suốt 8 đêm.

Theo Vnexpress, ngày 5/6, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Trần Văn Lộc (39 tuổi, ở huyện Long Hồ) 19 năm tù về tội Giết người.

Tại Tòa cũng như trong quá trình điều tra Lộc đều thành khẩn khai báo, ăn năng hối cải, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Lộc 19 năm tù về tội Giết người. Buộc Lộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 50 triệu đồng.

Bị cáo Lộc tại tòa. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Theo Công an TP Hồ Chí Minh dẫn lại hồ sơ vụ án, năm 2012 Lộc có quen biết và sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Bé Chín tên thường gọi là Mai, 43 tuổi ngụ ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ tại nhà của Lộc tại ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ.

Trong thời gian sống chung Lộc và chị Bé Chín thường mâu thuẫn cãi nhau về chuyện chị Bé Chín thường xuyên đi nhậu với nhiều người đàn ông khác.

 Ngày 1/12/2016, xảy ra cãi vã, Lộc kéo vợ ra mương nước gần nhà dìm chết rồi mang xác vào nhà đặt lên giường, lấy chăn và bao nylon trùm lại, khóa cửa bỏ đi. Hàng đêm, gã trở về nhà thắp nhang cho vợ rồi nằm ngủ canh chừng.

8 ngày sau, Lộc gọi điện cho con gái riêng của mình đang làm việc ở miền Đông Nam Bộ, báo đã giết vợ hờ và để xác trong nhà. Con gái anh ta sau đó báo cho gia đình nạn nhân.

Lộc bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news