Tin mới

Chồng giết vợ, đâm em họ bị thương rồi uống thuốc độc tự tử

Thứ hai, 09/03/2015, 12:59 (GMT+7)

Có mâu thuẫn với vợ, Nhật dùng sao đâm chết vợ, chém người em họ bị thương rồi vào nhà khóa trái cửa uống thuốc độc tự tử.

Có mâu thuẫn với vợ, Nhật dùng sao đâm chết vợ, chém người em họ bị thương rồi vào nhà khóa trái cửa uống thuốc độc tự tử.


 

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 16h15 ngày 8/3/2015, anh Phạm Hồng Nhật (SN 1989 trú tại thôn Thiên Kha, Tiên Cường, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) đã dùng dao bầu đâm vợ là Nguyễn Thị Hiền (SN 1989) về phía sau lưng. Sau đó, Nhật tiếp tục đâm Nguyễn Thành Đạt (SN 1997, xã Tiên Hưng, Tiên Lãng) là em họ (con chú) khiến anh Đạt bị thương ở tay.

Bị Nhật đâm trọng thương, hai nạn nhân Hiền và Đạt nhảy xuống đầm để sang bên kia kênh để thoát thân và được người dân hô cứu. Người dân đưa các nạn nhân vào trạm y tế xã sơ cứu. Người nhà đưa bệnh viện tuyến trên để cấp cứu. Do vết thương nặng, nạn nhân Nguyễn Thị Hiền đã tử vong sau đó khoảng 2h.

Căn nhà nơi phát hiện Nhật bên 2 chai thuốc diệt cỏ.

Sau khi gây án, đối tượng Phạm Hồng Nhật đã vào nhà, khóa trái cửa, viết thư tuyệt mệnh. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Tiên Lãng đã phá cửa vào, tại đây, Nhật đang nằm trên giường, bên cạnh có chai nước ngọt pha thuốc diệt cỏ. Lực lượng công an huyện đã đưa đối tượng Phạm Hồng Nhật đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa An Lão trong tình trạng nguy kịch.

Theo tin tức công an xã Tiên Cường cho biết, anh Nhật và chị Hiền đã ly thân do có mâu thuẫn trước đó. Bản thân Nhật đã từng có hai tiền án. Ngày 15/1/2005, Nhật bị Công an huyện Vĩnh Bảo bắt vì tội cướp tài sản, phạt tù giam 2 năm. Ngày 19/9/2009, bị công an tỉnh Bắc Giang bắt vì tội trộm cắp xe máy liên tỉnh, bị xử phạt 1 năm 3 tháng tù giam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thuận Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news