Tin mới

Chủ quan đùa với "sát thủ" nguy hiểm nhất "Lục địa đen", thanh niên chịu hậu quả tàn khốc

Thứ sáu, 01/06/2018, 21:29 (GMT+7)

Đó là một trong những câu chuyện nổi tiếng có thật về loài rắn Mamba Đen - sinh vật được nhận định là nguy hiểm nhất châu Phi.

Đó là một trong những câu chuyện nổi tiếng có thật về loài rắn Mamba Đen - sinh vật được nhận định là nguy hiểm nhất châu Phi.

Sở dĩ Mamba Đen đứng đầu trong danh sách Top những sinh vật nguy hiểm nhất châu Phi là bởi, "cỗ quan tài di dộng" này không chỉ sở hữu loại nọc độc mạnh bậc nhất trong thế giới loài rắn, nó còn nổi tiếng bởi tính khi hung hăng và là loài rắn di chuyển nhanh nhất hành tinh.

Chủ quan đùa với sát thủ nguy hiểm nhất Lục địa đen, thanh niên chịu hậu quả tàn khốc - Ảnh 1.

Khi bị chọc giận và cảm thấy nguy hiểm, Mamba Đen thường thực hiện những cú táp liên tục về đối phương với lượng nọc độc đủ để giết 10 người trưởng thành cùng lúc.

Vì thế, khi một sinh viên người Anh, 28 tuổi, cố dùng tay trần để tiếp cận một con rắn Mamba Đen, lập tức, con rắn "đọc vị" rằng nó đang bị đe dọa và ra đòn bằng cánh cắn vào tay của sinh viên ấy. Một giờ sau khi bị cắn và phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp, người sinh viên tử vong!

Tính trung bình, mỗi năm ở châu Phi, có khoảng 4.000 đến 30.000 trường hợp bị rắn độc tấn công.

Mặc dù nguy hiểm song Mamba Đen chỉ chiếm 1% số ca người chết vì bị rắn độc tấn công. Kẻ tấn công nhiều nhất chính là loài rắn African puff adder.

Ngoài rắn độc, châu Phi còn là vùng đất có những loài động vật nguy hiểm, to lớn khác:

NHỮNG SINH VẬT CHẾT CHÓC NHẤT CHÂU PHI

2. Hà mã

Chủ quan đùa với sát thủ nguy hiểm nhất Lục địa đen, thanh niên chịu hậu quả tàn khốc - Ảnh 2.

Mặc dù sở hữu thân hình cục mịch và dáng vẻ hiền lành nhưng không thể phủ định hà mã là một trong những sát thủ to lớn nhất châu Phi.

Mặc dù có cân nặng lên tới 3 tấn nhưng một khi đã xuống nước, chúng lại di chuyển rất nhanh, lên đến 30km/h.

Vũ khí đáng sợ nhất khiến cá sấu cũng phải sợ chính là bộ hàm khổng lồ. Lực cắn của hà mã mạnh gấp đôi lực cắn của sư tử đực trưởng thành.

3. Cá sấu sông Nile

Chủ quan đùa với sát thủ nguy hiểm nhất Lục địa đen, thanh niên chịu hậu quả tàn khốc - Ảnh 3.
 

Có thể dài đến 6m và nặng hơn 1 tấn, cá sấu là loài bò sát đáng sợ bậc nhất hành tinh.

Chúng được mệnh danh là "cỗ máy săn mồi hoàn hảo" với bộ hàm chắc khỏe, cái đuôi chết người cùng kỹ năng săn mồi tuyệt đỉnh.

Đối với con người, cá sấu sông Nile rõ ràng là cơn ác mộng mà không ai muốn gặp.

4. Trâu rừng châu Phi

Chủ quan đùa với sát thủ nguy hiểm nhất Lục địa đen, thanh niên chịu hậu quả tàn khốc - Ảnh 5.

Được mệnh danh là "Cái chết Đen", trân rừng châu Phi nằm trong danh sách 5 loài thú săn lớn nhất "lục địa đen", bao gồm: Sư tử, báo hoa mai, tê giác, voi, và trâu rừng châu Phi.

Trâu rừng châu Phi nổi tiếng là kẻ hung hăng. Chúng húc và giết chết trung bình 200 người mỗi năm.

5. Sư tử

Chủ quan đùa với sát thủ nguy hiểm nhất Lục địa đen, thanh niên chịu hậu quả tàn khốc - Ảnh 6.

Nhắc đến châu Phi, tất yếu không thể nhắc đến loài sử và những loài họ nhà mèo khác như báo hoa mai (leopard) và báo săn (cheetah).

Mỗi năm, loài này tấn công khoảng 700 người.

6. Voi châu Phi

Chủ quan đùa với sát thủ nguy hiểm nhất Lục địa đen, thanh niên chịu hậu quả tàn khốc - Ảnh 7.

Có cân nặng lên tới 10 tấn, voi châu Phi là loài động vật trên cạn lớn nhất trên Trái Đất hiện nay.

Nhiều năm gần đây, loài động vật vốn được xem là lành tính này nằm trong báo cáo ccuar các vụ tấn công làng mạc ở một số nơi thuộc châu Phi.

Theo các nhà khoa học, trong mùa giao phối, voi châu Phi thường hung hăng hơn bình thường. Đó có thể là lý do khiến chúng dễ "nổi điên" và tấn công con người.

7. Cá mập

Chủ quan đùa với sát thủ nguy hiểm nhất Lục địa đen, thanh niên chịu hậu quả tàn khốc - Ảnh 8.

Sau đây là những "thủ phủ cá mập" tại châu Phi: Nam Phi, Mozambique và đảo Réunion.

Loài động vật được mệnh danh là "cỗ máy sát thủ của đại dương" này luôn là nỗi ám ảnh đáng sợ của những người đi biển.

8. Tê giác

Chủ quan đùa với sát thủ nguy hiểm nhất Lục địa đen, thanh niên chịu hậu quả tàn khốc - Ảnh 9.

Châu Phi là nhà của hai loài tê giác: Tê giác trắng và tê giác đen. Nặng đến 1.400kg, tê giác không chỉ sở hữu thân hình to lớn mà còn có tốc độ chạy rất nhanh, 50km/h.

9. Những loài nhỏ bé

Nhện độc, bọ cạp, ruồi ăn thịt... tất cả chúng đều sở hữu những nọc độc, vũ khí có thể gây chết người.

Chủ quan đùa với sát thủ nguy hiểm nhất Lục địa đen, thanh niên chịu hậu quả tàn khốc - Ảnh 10.

Bài viết sử dụng nguồn: Planetdeadly

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news