Tin mới

Chú ruột bắt cóc, thiêu sống 3 cháu gái

Thứ sáu, 21/02/2014, 11:11 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vì ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc của anh trai mình, người chú Narendra Reddy , 37 tuổi, ở Ấn Độ đã nhẫn tâm bắt cóc và thiêu sống 3 cháu gái của mình.

(Tinmoi.vn) Vì ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc của anh trai mình, người chú Narendra Reddy , 37 tuổi, ở Ấn Độ đã nhẫn tâm bắt cóc và thiêu sống 3 cháu gái của mình.

Chú ruột bắt cóc, thiêu sống 3 cháu gái

3 cháu gái bị chú ruột thiêu sống

Theo tin tức Dailymail đưa tin, thi thể cháy đen của 3 em Akshaya, 9 tuổi, Suri, 6 tuổi và Khushi, 4 tuổi, con gái của anh trai Reddy được tìm thấy gần một trường đại học cách không xa thị trấn Nizamabad, Andhra Pradesh.

Chú ruột bắt cóc, thiêu sống 3 cháu gái

Nơi tìm thấy thi thể của 3 cháu gái bị chú ruột thiêu sống

Ông Tarun Joshi, Giám đốc Cảnh sát Nizamabad cho biết: “Đây rõ ràng là một vụ giết người”.

10h30 trưa 19/2, gia đình nạn nhân nhận được cuộc điện thoại từ người chú là Narendra Reddy, 37 tuổi nói rằng mình đang ở cách đó khoảng 40km và chuẩn bị tự tử.

Theo Times of India, hắn tâm sự với người thân rằng quá buồn chán vì việc không cưới được vợ như anh trai.

Cảnh sát cho biết, tên này dụ dỗ các cháu gái bằng kẹo socola để thực hiện hành vi thú tính. Hiện cảnh sát vẫn đang truy lùng tung tích hung thủ.

Theo Dailymail

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news