Tin mới

Chủ tịch huyện phân trần lý do bão cận kề vẫn tổ chức họp

Thứ năm, 19/07/2018, 08:34 (GMT+7)

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho rằng mình có phần bị "oan" bởi ông không là Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương nên không có quyền dừng cuộc họp.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho rằng mình có phần bị "oan" bởi ông không là Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương nên không có quyền dừng cuộc họp.

Tin trên báo Giao Thông đăng tải, ngày 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký công điện gửi Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố và giám đốc các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh yêu cầu hoãn tất các cuộc họp để tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 3. Thế nhưng, trong ngày 18/7, tại UBND huyện Quảng Xương vẫn diễn ra cuộc họp HĐND.

Ông Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác đang kiểm tra tại huyện Quảng Xương.

Cũng trong sáng 18/7, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đi thị sát công tác phòng chống bão số 3 ở một số địa phương trong đó có huyện Quảng Xương.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã phê bình Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương Nguyễn Văn Chính và Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công không chấp hành yêu cầu của UBND tỉnh về hoãn tất cả các cuộc họp để chỉ đạo công tác phòng chống bão mà vẫn tổ chức họp HĐND huyện, theo Người Lao Động.

Ngư dân Sầm Sơn - Thanh Hóa đưa tàu thuyền lên đường để tránh bão số 3

Chia sẻ trên báo Đất Việt, tối ngày 18/7/2018, trao đổi với Đất Việt, ông Trần Văn Công - Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết, đã nhận được thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phê bình mình vì vẫn tổ chức họp HĐND trong lúc bão về vào buổi sáng cùng ngày.

Trong sự việc này, ông Công cho rằng, ông cũng có phần bị "oan" bởi ông không là Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương nên không có quyền dừng cuộc họp. Hơn nữa, đây là cuộc họp giao ban định kỳ 6 tháng một lần, nội dung quan trọng đã được lên lịch từ ngày hôm trước nên khó có thể dừng lại.

"Sáng ngày 18/7, cuộc họp vẫn diễn ra, các nội dung được rút ngắn lại, không trình bày dài dòng. Đáng nhẽ, cuộc họp sẽ diễn ra cả ngày nhưng do rút gọn nội dung nên chỉ trong buổi sáng là xong, tuy nhiên cuộc họp vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung công việc.

Trong cuộc họp, tôi cũng đứng lên trình bày các phương án chống thiên tai khi cơn bão đang về. Hết cuộc họp, các cán bộ bắt tay ngay xuống tận địa bàn chỉ đạo hỗ trợ bà con chống bão" - ông Công cho biết.

Tối ngày 18/7/2018, trao đổi với Đất Việt, ông Trần Văn Công - Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết, đã nhận được thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phê bình mình vì vẫn tổ chức họp HĐND trong lúc bão về vào buổi sáng cùng ngày.

Trong sự việc này, ông Công cho rằng, ông cũng có phần bị "oan" bởi ông không là Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương nên không có quyền dừng cuộc họp. Hơn nữa, đây là cuộc họp giao ban định kỳ 6 tháng một lần, nội dung quan trọng đã được lên lịch từ ngày hôm trước nên khó có thể dừng lại.

"Sáng ngày 18/7, cuộc họp vẫn diễn ra, các nội dung được rút ngắn lại, không trình bày dài dòng. Đáng nhẽ, cuộc họp sẽ diễn ra cả ngày nhưng do rút gọn nội dung nên chỉ trong buổi sáng là xong, tuy nhiên cuộc họp vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung công việc.

Trong cuộc họp, tôi cũng đứng lên trình bày các phương án chống thiên tai khi cơn bão đang về. Hết cuộc họp, các cán bộ bắt tay ngay xuống tận địa bàn chỉ đạo hỗ trợ bà con chống bão" - ông Công cho biết.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news