Tin mới

Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Mozambique

Thứ bảy, 12/03/2016, 06:51 (GMT+7)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng khi quay trở lại thăm đất nước Mozambique anh em. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ hội đàm với tổng thống và chủ tịch quốc hội nước chủ nhà, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mozambique.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng khi quay trở lại thăm đất nước Mozambique anh em. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ hội đàm với tổng thống và chủ tịch quốc hội nước chủ nhà, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mozambique. 

Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi mời Chủ tịch nước duyệt đội danh dự quân đội Cộng hòa Mozambique. Ảnh VOV

Theo tin tức từ báo VOV, Tuổi Trẻ, chiều qua (11/3) theo giờ địa phương, tức đêm qua giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Maputo bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Mozambique từ ngày 11-13/3 sau khi nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi.

Lễ đón chính thức đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống với nghi lễ cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia. 

Đúng 16h giờ địa phương, Đoàn xe của Chủ tịch nước có mặt tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Maputo. Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp nhà nước tới Mozambique, coi đây là một sự kiện trọng đại, chuyến thăm đầu tiên của một Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam tới Mozambique và là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng khi quay trở lại thăm đất nước Mozambique anh em sau 7 năm trên cương vị mới.

Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi coi Việt Nam là biểu tượng anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bày tỏ sự ngưỡng mộ về những thành tựu đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như những nỗ lực cải cách của Mozambique trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, kim ngạch thương mại hai chiều hai nước mới đạt 66 triệu USD năm 2015, con số còn ít ỏi so với một thị trường 25 triệu dân nằm trong Cộng đồng phát triển miền nam châu Phi (SADC) rất gắn kết và thành công. Đi đầu trong hợp tác song phương là lĩnh vực viễn thông và nông nghiệp.

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước lần này, Chính phủ Việt Nam muốn chuyển tải đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thông điệp: hãy mạnh dạn vươn ra ngoài, tới các nước như Mozambique, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội để phát triển.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Tanzania với chuyến thăm đặc khu kinh tế Ubungo của Tanzania vào sáng 10/3 (theo giờ địa phương).

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp chủ tịch Quốc hội Tanzania, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania và thăm trụ sở liên doanh Halotel (dự án đầu tư của Viettel).

Theo VOV/Tuổi Trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news