Tin mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thứ hai, 13/11/2017, 11:09 (GMT+7)

Sáng ngày 13/11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Tập Cận Bình đến đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 13/11, Tổng bí thư - Chủ tịch Tập Cận Bình đến đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo tin tức từ Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Dân trí,  trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhiều hoạt động quan trọng tại Thủ đô Hà Nội.

Sáng sớm nay, ông Tập Cận Bình có chương trình ăn sáng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Chủ tịch Tập Cận Bình viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Niên

Lúc 9h30, Tổng Bí thư Tập Cận Bình vào Lăng và đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi Bác Hồ đã sống và làm việc. Hai nhà lãnh đạo cùng dự tiệc trà trong khu Nhà sàn Bác Hồ.

Trước đó, trong tiệc chiêu đãi tối 12/11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: "Mục đích chuyến thăm lần này của tôi là cùng với phía Việt Nam, củng cố tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hợp tác thiết thực, quy hoạch tương lai tốt đẹp của quan hệ Trung - Việt".

Dẫn tin từ Tuổi trẻ, ông Tập phát biểu: "Qua mấy ngày tham dự hội nghị và thăm viếng, tôi cũng tận mắt chứng kiến công cuộc đổi mới mở cửa của Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu mới. Việt Nam ngày nay, chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển bền vững, nhân dân an cư lạc nghiệp".

Được biết, vào lúc 10 giờ 30, Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hội kiến và dự chiêu đãi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sau khi kết thúc tiệc chiêu đãi tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và đoàn tháp tùng sẽ rời Hà Nội đi thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm Lào.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư - Chủ tịch Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Đây là cuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư – Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ sau Đại hội XIX của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news