Trong cuộc họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm, làm rõ vụ Khaisilk vì vụ việc làm ảnh hưởng đến du lịch TP.
Thông tin trên Thanh Niên, VietNamNet và Tuổi Trẻ đăng tải, sáng 30-10, UBND TP HCM họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017.
![]() |
| Ông Phạm Thành Kiên, giám đốc Sở Công thương TP.HCM báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Chủ trì cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Sở Công thương báo cáo thêm về vụ Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc.
Nên đọcSau khi Chủ tịch UBND TP yêu cầu, Giám đốc Sở Công thương TP Phạm Thành Kiên cho hay ở TP.HCM, Khaisilk có 3 điểm bán: 2 điểm ở Đồng Khởi và 1 điểm ở đường Tôn Đức Thắng. Sau khi báo chí nêu thông tin, 3 điểm bán này đều đóng cửa và không bán hàng.
Sau khi vụ việc được báo chí đăng tải, cả ba cửa hàng đều đóng cửa, treo biển tạm ngừng kinh doanh để kiểm tra hàng hóa.
Bộ công thương có phối hợp với cơ quan quản lý thị trường TP tập trung kiểm tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ việc này.
"Tinh thần là thành phố sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm", ông Kiên khẳng định.
Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm, không để tình trạng buôn bán hàng gian, hàng giả trên địa bàn TP.
![]() |
| Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng của Khaisilk |
Trước đó, ngày 26/10, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hà Nội và Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng Khaisilk tại số 113 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau khi bị khách hàng tố bán khăn lụa xuất xứ Trung Quốc nhưng lại in nhãn mác “Khaisilk made in Vietnam”.
Ngay sau đó, hàng loạt cửa hàng bán tơ lụa của tập đoàn Khaisilk ở Hà Nội và Sài Gòn đều đồng loạt đóng cửa sau khi bị phát hiện bán khăn lụa Trung Quốc nhưng gắn mác khăn lụa “Khaisilk made in Vietnam”.
Trang Vũ (tổng hợp)


