Tin mới

Chưa xác định được thời gian BOT Cai Lậy hoạt động trở lại

Thứ bảy, 26/05/2018, 21:16 (GMT+7)

Sau 5 tháng trạm BOT Cai Lậy tạm dừng thu phí theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay trạm này vẫn chưa xác định được thời gian hoạt động trở lại.

Sau 5 tháng trạm BOT Cai Lậy tạm dừng thu phí theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay trạm này vẫn chưa xác định được thời gian hoạt động trở lại.

Chiều 26/5, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Trần Văn Bon, Giám đốc sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Tiền Giang nên Sở chưa nắm được thời gian cụ thể bao giờ trạm BOT Cai Lậy (QL 1A, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) hoạt động trở lại.

Tin nhanh - Chưa xác định được thời gian BOT Cai Lậy hoạt động trở lại

Hiện BOT Cai Lậy vẫn chưa hoạt động (Ảnh: Thanh Lâm).

Cùng ngày, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cũng cho biết, do chủ đầu tư BOT Cai Lậy làm việc với bộ Giao thông vận tải nên doanh nghiệp dự án chưa nắm được thông tin thời gian khi nào Trạm BOT Cai Lậy sẽ hoạt động. “Khi nào có thông tin chính thức thì chúng tôi sẽ báo lại”, ông Hiệp nói.

Trước đó, ngày 1/8/2017, trạm BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí nhưng gặp sự phản ứng quyết liệt của người dân. Họ cho rằng mức phí cao, vị trí đặt trạm thu phí chưa phù hợp. Đến ngày 15/8/2017, trạm BOT Cai Lậy phải xả trạm, dừng thu phí.

Đầu tháng 12/2017, BOT Cai Lậy tiếp tục thu phí trở lại. Tuy nhiên, sau đó BOT Cai Lậy cũng liên tục xả trạm. Nhiều tài xế đã phản ứng và dùng tiền lẻ mệnh giá từ 200–1.000 đồng để mua vé qua trạm nhằm kéo dài thời gian kiểm đếm của nhân viên khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng.

Ngày 4/12/2017, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tạm dừng thu phí từ 1–2 tháng để bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan làm rõ mọi vấn đề, đồng thời đề xuất phương án phù hợp.

Thanh Lâm

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news