Tin mới

Chụp ảnh làm hot girl, nhiều thiếu nữ Hà thành bị “nhiếp ảnh gia” lừa

Thứ hai, 06/01/2014, 09:13 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Lợi dụng tâm lý thích nổi tiếng của các cô gái mới lớn, “nhiếp ảnh gia” dỏm Phạm Hồng Sơn đã lừa lấy nhiều xe máy và điện thoại xịn để bán lấy tiền ăn chơi.

(Tinmoi.vn) Lợi dụng tâm lý thích nổi tiếng của các cô gái mới lớn, “nhiếp ảnh gia” dỏm Phạm Hồng Sơn đã lừa lấy nhiều xe máy và điện thoại xịn để bán lấy tiền ăn chơi.

Chân dung kẻ lừa đảo Phạm Hồng Sơn (Ảnh: DT)

Chân dung kẻ lừa đảo Phạm Hồng Sơn (Ảnh: DT)

Ngày 5/1, Phạm Hồng Sơn (SN 1980, quê Hạ Long, Quảng Ninh) đã bị Phòng CSHS (CA Hà Nội) bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Sơn đã giả làm “nhiếp ảnh gia” và lừa chiếm đoạt tài sản (xe máy, điện thoại) của nhiều thiếu nữ nhà có điều kiện. Sáng 8/10, Sơn tiếp cận rồi lừa lấy xe máy, 1 điện thoại iPhone 5 của một cô gái sinh năm 1992 tại Đống Đa, Hà Nội. Tự giới thiệu mình là nhiếp ảnh gia có ảnh viện trên tầng 8, khu vực Vincom, Sơn đề nghị được đi cất xe giúp cô gái. Nhân tiên, hắn mượn luôn điện thoại vờ gọi cho người quen rồi cuỗm luôn cả xe lẫn máy.

Bằng chiêu bài đơn giản, Sơn đã tiếp cận và lừa đảo nhiều thiếu nữ muốn thành Hot girl tại Hà Nội. Đầu năm 2014, trong khi đang “săn mồi”, Sơn đã bị đội cảnh sát hình sự bắt giữ. Được biết, số tiền lấy được từ bán xe và điện thoại, Sơn dùng để bao gái và chi tiêu cá nhân.

NV (TH)

Tinmoi/Seatimes

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news