Tin mới

Chuyển công tác chủ tịch phường sau vụ biệt thự đang xây đổ sập xuống ao

Thứ sáu, 18/08/2017, 10:09 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sập biệt thự 4 tỷ xây dựng không phép tại Đắk Nông, UBND TX. Gia Nghĩa đã thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức để kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm.

Liên quan đến vụ sập biệt thự 4 tỷ xây dựng không phép tại Đắk Nông, UBND TX. Gia Nghĩa đã thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức để kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm.

Hiện trường căn biệt thự gần 4 tỷ không phép bị kéo sập xuống ao. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin trên Dân trí, Thanh niên, ngày 17/8, ông Nguyễn Tiến Tùng - Trưởng phòng Nội vụ Thị xã Gia Nghĩa cho biết, UBND Thị xã Gia Nghĩa đã có báo cáo số 235/BC-UBND kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ sập biệt thự 4 tỷ xây dựng không phép.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND TX. Gia Nghĩa đã thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức để kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Theo đó, 1 tập thể và 4 cá nhân bị kiểm điểm vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra giám sát, quản lý xây dựng dẫn đến 2 căn nhà tại tổ 4, phường Nghĩa Đức bị sập.

Cụ thể, phê bình, kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Tình Nguyện - nguyên Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đức; đồng thời điều chuyển ông Nguyện sang công tác tại Phòng Tư pháp TX.Gia Nghĩa, chờ bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng.

Phê bình, kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, hạ 1 bậc thi đua đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý đô thị và ông Lê Công Thụ, Đội trưởng Đội quản lý trật tự cảnh quan đô thị; kiểm điểm hình thức khiển trách đối với ông Lê Viết Hùng, công chức, Địa chính Xây dựng phường.

Ngoài ra, Hội đồng xử lý kỷ luật còn phê bình, kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể phường Nghĩa Đức vì liên quan đến vụ việc trên.

Như đã đưa tin, vào lúc 1 giờ sáng ngày 17/6, người dân sinh sống tại tổ 4, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, bất ngờ nghe tiếng động lớn, rung, lắc mạnh từ phía căn biệt thự xây dở của hộ ông Vũ Quang Trường.

Tưởng là động đất, nên một số người thức giấc, tìm theo hướng tiếng động, đổ rầm rầm thì hoảng hốt chứng kiến toàn bộ căn nhà của ông Trường cùng với một căn nhà hàng xóm sát vách đổ sập xuống ao, kéo theo nhiều tài sản có giá trị.

Được biết, căn nhà trên được xây dựng trên tổng diện tích hơn 200m2 ,với trị giá ước tính khoảng gần 4 tỷ đồng. Căn biệt thự này hiện đã hoàn thành phần cốt, móng, tường, mái lợp, dự kiến sắp hoàn thiện thì xảy ra sự cố. 

Rất may, tại thời điểm xảy ra sự việc, do căn nhà đang xây dở, không có ai ở trong; căn nhà hàng xóm kế bên, chủ nhà đi vắng nên không gây thương vong về người.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news