Tin mới

Clip bạo hành trẻ nhiễm HIV: Bản tường trình của bảo mẫu

Thứ hai, 06/04/2015, 20:12 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc clip bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân cho biết đã yêu cầu các bảo mẫu có liên quan lên để viết tường trình về vụ việc.

Liên quan đến vụ việc clip bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân cho biết đã yêu cầu các bảo mẫu có liên quan lên để viết tường trình về vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân (TP.Hồ Chí Minh) cho biết: Sau khi vụ việc được đưa lên báo chí, trung tâm đã ghi nhận thông tin và gọi các bảo mẫu có liên quan lên để viết tường trình về sự việc.

Clip bạo hành trẻ nhiễm HIV: Bản tường trình của bảo mẫu

Cụ thể, 3 bảo mẫu đã viết tường trình là: Vũ Thị Q. (sinh năm 1963), Nguyễn Thị L. (sinh năm 1969) và Trần Thị Thu T. (sinh năm 1971.

Theo bản tường trình của bảo mẫu Trần Thị Thu T., bảo mẫu này cam kết không đánh trẻ, đang lúc cho trẻ ăn cô lấy tay vỗ vào trán để ngăn lại tránh không cho trẻ nôn ói.

Bảo mẫu Nguyễn Thị L. trình bày cô véo tai bé trong trung tâm là do bé này nghịch, đánh vào mặt một bé trong khoa bị hội chứng Đao. Nên cô bắt đứng lên ghế, la rầy để không đánh bạn mình nữa. Cô này cũng khẳng định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tường trình của mình.

Trong khi đó, bảo mẫu Vũ Thị Q. khẳng định, cho trẻ ăn và uống sữa rất khó khăn, cô có tức giận và đánh nhẹ vào chân nhưng không để bầm hay xây xát, chỉ là dọa cho trẻ sợ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên cũng cho biết, Trung tâm đã đi kiểm tra nhưng không có vết bầm, hay dấu hiệu trẻ em trong trung tâm bị đánh, nên công tác kiểm tra của trung tâm không có phát hiện ra.

Liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ nhiễm HIV, trả lời trên báo Tuổi Trẻ, bà Kim Tiên cũng cho biết, vào chiều 6/4, Trung tâm cũng đã đình chỉ công tác của hai bảo mẫu Nguyễn Thị Bảo C. và Lưu Thị H. về việc đánh trẻ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news