Tin mới

Clip: Hành trình truy bắt nhóm cướp tiệm vàng Ngọc Bốn

Thứ năm, 30/10/2014, 14:25 (GMT+7)

Chỉ sau 4 giờ truy xét lực lượng công an Hà Nam đã nhanh chóng bắt giữ được nhóm đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Bốn trên địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Chỉ sau 4 giờ truy xét lực lượng công an Hà Nam đã nhanh chóng bắt giữ được nhóm đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Bốn trên địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Theo lời khai của gia đình nạn nhân, khi đang bán hàng phát hiện có 1 xe ô tô loại 16 chỗ, màu xám đi đến; 5 đối tượng bịt mặt trên xe chạy xuống mang theo súng, bình xịt hơi cay, dao, rìu, búa xông vào tiệm vàng; ông Nguyễn Văn Bốn phát hiện sự bất ổn nên lùi về phía sau nhà rồi cùng vợ là bà Lường Thị Phương - chủ tiệm vàng chạy sang hàng xóm hô hoán.

Tại cửa hiệu, các đối tượng đã dùng búa, rìu đập phá tủ kính lấy đi 1 số lượng vàng lớn, sau đó lên xe bỏ chạy về hướng Ninh Bình rồi lại quay về hướng TP. Phủ Lý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng và tổ chức khám nghiệm hiện trường, với tinh thần quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất.

Thượng tá Trần Minh Tiến - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam cho biết: Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa trước đó, nên khi có vụ việc xảy ra thì việc huy động lực lượng và triển khai các biện pháp là hết sức kịp thời. Tập trung truy xét theo hướng chạy của các đối tượng, trên cơ sở rà soát các nhóm đối tượng đáng nghi nổi lên trên địa bàn.

Clip: Hành trình truy bắt nhóm cướp tiệm vàng Ngọc Bốn - Ảnh 1

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã truy bắt cả nhóm đối tượng trong thời gian nhanh nhất.

Đến 14h chiều ngày 28/10, các lực lượng đã bắt được 4 đối tượng gây án lẩn trốn ở phường Thanh Châu và xã Liêm Chung TP. Phủ Lý gồm Phạm Xuân Hảo, Hoàng Văn Hùng, Đinh Khắc Quang, Lê Thanh Tùng trú tại thành phố Phủ Lý.

Đến 21h bắt nốt đối tượng cuối cùng trong nhóm cướp là Lê Bá Thọ cũng trú ở thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu.

Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật của Vụ án gồm 1 xe ô tô, 1 súng K59, 5 viên đạn, các hung khí các đối tượng dùng để gây án và số vàng các đối tượng cướp được trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận trước đó 1 tuần chúng đã khảo sát tiệm vàng Ngọc Bốn, rồi tổ chức vụ cướp, khi lấy được vàng chúng đã chạy về nhà bà Nguyễn Thị Thoa, Bảo Lộc 2, Thanh Châu cất giấu xe ô tô; số vàng cướp được, súng K59 chúng cho vào túi sách cất giấu ở bờ ao gần đó.

Hiện lực lượng điều tra Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục củng cố Hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo ANTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news