Tin mới

Cô gái 21 tuổi bị "yêu râu xanh" bóp cổ, khống chế đòi cưỡng hiếp tại nhà

Thứ bảy, 23/06/2018, 11:04 (GMT+7)

Nam thanh niên phát hiện chị Nhung ở nhà một mình nên lẻn sang. Hắn bóp cổ cô gái 21 tuổi, khống chế định cưỡng hiếp nạn nhân nhưng bị kháng cự quyết liệt.

Nam thanh niên phát hiện chị Nhung ở nhà một mình nên lẻn sang. Hắn bóp cổ cô gái 21 tuổi, khống chế định cưỡng hiếp nạn nhân nhưng bị kháng cự quyết liệt.

Ngày 23/6, Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cho biết, nơi đây đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Ngọc Thiện (18 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) về hành vi "Hiếp dâm". Nạn nhân là chị Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 21 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà).

Theo điều tra ban đầu, Thiện và chị Nhung là hàng xóm với nhau ở tổ phường Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang.

Khoảng 9h ngày 19/6, Thiện phát hiện chị Nhung ở nhà 1 mình, nằm trên ghế phòng khách. Lúc này, Thiện đi sang nhà rồi nằm đè lên người chị Nhung và hôn vào miệng . Chưa dừng lại, Thiện còn bóp cổ sờ soạng và cởi quần áo của chị Nhung.

Dù hoảng sợ, chị Nhung tìm cách chống trả và bỏ chạy ra ngoài hô hoán mọi người. Sau đó, 21 tuổi đã tới công an trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Công an đã tiến hành lấy lời khai chị Nhung và mời Thiện tới làm việc. Qua làm việc, Thiện khai nhận đã thực hiện hành vi nói trên với mục đích để hiếp dâm chị Nhung. Tuy nhiên, chị Nhung chống cự nên việc hiếp dâm không thành.

Công an TP.Nha Trang đã cho gia đình của Thiện bảo lãnh và đang củng cố hồ sơ để xư lý theo quy định của pháp luật.

Minh Toàn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news