Tin mới

Cô gái trẻ xúc động khi nhìn thấy manocanh có 1-0-2 trong cửa hàng sang trọng

Thứ ba, 01/08/2017, 10:57 (GMT+7)

Một tổ chức nhân đạo có tên là Pro Infirmis đã chế tạo ra những manocanh có một không hai như một món quà dành cho những người khuyết tật. Tuy nhiên, nó vô tình nó lại làm không ít những người có ngoại hình không may mắn cảm thấy mặc cảm.

Một tổ chức nhân đạo có tên là Pro Infirmis đã chế tạo ra những manocanh có một không hai như một món quà dành cho những người khuyết tật. Tuy nhiên, nó vô tình nó lại làm không ít những người có ngoại hình không may mắn cảm thấy mặc cảm.

Mark Zumbühl, một thành viên của tổ chức Pro Infirmis đã chia sẻ về ý nghĩa của dự án trong việc thay đổi nhận thức của xã hội. Ông nói: “Chúng ta thường theo đuổi những hình mẫu lý tưởng mà quên mất rằng cuộc sống là đa dạng và phong phú. Chúng tôi đang nỗ lực để thay đổi nhận thức sai lầm đó.”

Những manocanh mang theo thông điệp rằng ngoại hình chỉ là vẻ bề ngoài, điều quan trọng là ở tâm hồn, trong đó có cả cách mà chúng ta yêu thương lẫn nhau. Hy vọng những người khuyết tật khi nhìn thấy chúng họ sẽ cảm thấy ấm lòng hơn.

Tổ chức này đã tập hợp lại một số người khuyết tật với nhiều vóc dáng khác nhau và chia sẻ với họ về kế hoạch rất ý nghĩa này.

 

Sau khi có số liệu các nhà thiết kế đã cho ra lò những người mẫu manocanh có một không hai trên thế giới.

Sau khi có số liệu các nhà thiết kế đã cho ra lò những người mẫu manocanh có một không hai trên thế giới.

Sau khi chiêm ngưỡng những người giả mô phỏng lại vóc dáng của mình, những người khuyết tật này không giấu nổi niềm vui.

Nụ cười thật ấm áp.

 
 

Và khi những ‘manocanh phiên bản mới’ được bày biện tại cửa hàng quần áo, rất nhiều người qua đường chú ý và tỏ vẻ ngạc nhiên.

Đặc biệt hơn khi một người khuyết tật đi qua một cửa hàng và thấy một manocanh mô phỏng lại vóc dáng mình, cô đã không cầm được nước mắt và đứng ngắm nhìn hồi lâu…

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news