Tin mới

Cô gái tự đóng đinh vào đầu vì không được xem tivi

Thứ tư, 19/10/2016, 20:36 (GMT+7)

Cha không cho Lộc xem ti vi vì sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng tới bà nội Lộc đang bệnh, bực tức, cô gái này lấy đinh và tự đóng vào đầu.

Bị cha ngăn không cho xem ti vi vì sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng tới người bà đang bệnh, bực tức, cô gái này lấy đinh và tự đóng vào đầu.

Báo Công an, Tuổi trẻ, Trí thức trẻ đưa tin, vụ việc trên xảy ra vào tối ngày 16/10 tại xã Long Hòa, huyện Phú Tân, An Giang. "Nạn nhân" được xác định là Nguyễn Thị Kim Lộc (22 tuổi, ở khu dân cư K5, xã Long Hòa).

Chiếc đinh dài 7cm được lấy ra khỏi đầu, sức khỏe cô gái cũng dần ổn định. Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo tin ban đầu, cha đẻ của Lộc cho biết, tối cùng ngày, vì sợ bà nội Lộc đang bệnh sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn nên gia đình không cho Lộc xem tivi. Vì vậy, Lộc bực tức và tự đóng đinh vào đầu mình.

2 ngày sau (18/10), thấy Lộc than nhức đầu nên mọi người xem kỹ thì phát hiện cây đinh đang dính chặt trên đầu. Hoảng sợ, gia đình đã đưa Lộc đi cấp cứu ngay trong đêm.
Tại bệnh viện, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật lấy cây đinh dài khoảng 7cm, cong và cũ ra khỏi đầu cô gái. Sức khỏe của cô cũng đã dần ổn định.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news