Tin mới

Cô giáo dành 11 năm đan áo từ tóc rụng

Thứ bảy, 08/02/2014, 11:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau 11 năm thu gom 110.000 sợi tóc và đan kết chúng lại, cô giáo đã có một chiếc áo xinh xắn.

(Tinmoi.vn) Sau 11 năm thu gom 110.000 sợi tóc và đan kết chúng lại, cô giáo đã có một chiếc áo xinh xắn.

Chiếc áo được đan từ 110.000 sợi tóc rụng của cô giáo

Chiếc áo được đan từ 110.000 sợi tóc rụng của cô giáo

Cô Xiang, một giáo viên 60 tuổi đã nghỉ hưu tại Trùng Khánh, Trung Quốc đã dành 11 năm để đan một chiếc áo và mũ từ số tóc rụng của mình. Cô muốn lưu lại mái tóc thời thanh xuân.

Sử dụng loại kim móc đan len dệt kim, cô Xiang đã móc 110.000 sợi tóc thành áo và mũ hình hoa hồng. Chiếc mũ có trọng lượng 119 gram dành cho chồng cô. Được biết, số tóc dùng để đan áo đã được cô Xiang sưu tập từ năm 34 tuổi. Chiều dài trung bình các sợ tóc từ 70-80 cm. Cứ 15 sợi tóc sẽ kết lại thành một sợi len dày để đan.

Mỗi ngày, cô giáo ghi lại số lượng tóc bị rụng và bắt đầu đan từ năm 2003. Cô Xiang cho biết mình muốn tham gia cuộc thi “China’s Got Talent” với chiếc áo được đan bằng tóc đặc biệt này.

Bảo Linh (Theo shanghaidaily)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news