Tin mới

Cô giáo đánh bầm mông học sinh bị đề nghị chuyển công tác

Thứ sáu, 30/10/2015, 11:39 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cô giáo đánh học sinh bầm mông, chủ tịch UBND xã Hương Phong (Thừa Thiên Huế) đã đề nghị Phòng Giáo dục thị xã Hương Trà không bố trí cô Thảo tiếp tục giảng dạy ở địa phương nữa nhằm tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Tất cả các phụ huynh cũng đều đồng ý với đề xuất này.

Liên quan đến vụ cô giáo đánh học sinh bầm mông, chủ tịch UBND xã Hương Phong (Thừa Thiên Huế) đã đề nghị Phòng Giáo dục thị xã Hương Trà không bố trí cô Thảo tiếp tục giảng dạy ở địa phương nữa nhằm tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Tất cả các phụ huynh cũng đều đồng ý với đề xuất này.

Việc cô giáo Phạm Thị Thu Thảo đánh học sinh khiến hơn 10 em học sinh (lớp 2/1, Trường Tiểu học Thuận Hòa) bị bầm dập mông, phải nằm sấp, đêm ngủ mê sảng, thậm chí nhiều em không dám đến lớp học đã khiến cho các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc.

Một số học sinh đã quay trở lại lớp học sau khi bị cô giáo đánh. Ảnh: Vnexpress

Để tránh tình trạng này có thể tiếp tục xảy ra, chủ tịch UBND xã Hương Phong (Thừa Thiên Huế) đã đề nghị Phòng Giáo dục thị xã Hương Trà không bố trí cô Thảo tiếp tục giảng dạy ở địa phương nữa nhằm tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Đề nghị này sau đó được tất cả phụ huynh đồng tình.

Theo các bậc phụ huynh có con học lớp cô giáo Thảo dạy cho biết, đây không phải là lần đầu tiên con cái họ bị cô giáo đánh. Trước đó, cô giáo này đã một vài lần đánh học sinh tuy nhiên khi phụ huynh phản ánh lên nhà trường đã không xử lý.

Theo Vnexpress đưa tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có buổi làm việc với các ngành liên quan để làm rõ hành vi của cô giáo Thảo. Khẳng định việc làm của cô giáo Thảo đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu nhà trường phải tìm gặp được cô Thảo, buộc cô giáo này phải viết bản tường trình, kiểm điểm, xin lỗi từng phụ huynh, học sinh.

Khi sự việc trên diễn ra, trên Vnexpress, ông Ngô Cước, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Hòa cho biết đã liên lạc với cô giáo Thảo lên trường làm việc nhưng không được. Nhà trường đã xuống tận nhà cô giáo này nhưng không gặp. Hiện tại, trường đã gửi giấy triệu tập qua đường bưu điện.

Được biết, trước đây cô Thảo đã từng dạy tại trường Trường Tiểu học Vân Quật Đông (xã Hương Phong) nhưng do không chấp hành tốt nội quy của một người giáo viên, thường nghỉ dạy không có lí do chính đáng nên cô Thảo đã bị nhà trường chấm dứt hợp đồng.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đánh học sinh