Tin mới

Cô Tô, Vân Đồn: Gió giật cấp 10, cấp 11

Thứ tư, 17/09/2014, 11:51 (GMT+7)

Xác định bão đổ bộ về đêm nên trước đó, Vân Đồn đã sơ tán 1.860 người, Móng Cái sơ tán gần 7.000 người, Cẩm Phả 1.520 người về nơi trú tránh an toàn.

Xác định bão đổ bộ về đêm nên trước đó, Vân Đồn đã sơ tán 1.860 người, Móng Cái sơ tán gần 7.000 người, Cẩm Phả 1.520 người về nơi trú tránh an toàn.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết, tại Cô Tô lúc 19 giờ gió mới đạt cấp 5 cấp 6; tới 21 giờ cùng ngày, gió giật tới cấp 10 cấp 11.

Còn tại Vân Đồn, Ông Hoàng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, trên địa bàn huyện có hơn 1.000 tàu thuyền và hàng trăm lồng bè đã được đưa về nơi trú bão.

Theo báo cáo của Văn phòng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh, đến cuối giờ chiều ngày 16/9, 100% tàu đánh bắt xa bờ đã được kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn. 500 tàu du lịch đã ngừng hoạt động trở về các điểm tránh trú bão. Đặc biệt, với 7.600 lồng bè đã triển khai chằng chống để đảm bảo tài sản, đồng thời đã đưa toàn bộ dân ở trên bè lên bờ.

Tính đến 6 giờ, ngày 17/9, bão số 3 không gây thiệt hại về người nhưng gây nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu. Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra khoảng 20 tỷ đồng.

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn nhiều khu vực có mưa và mưa to. Những hộ dân phải đi sơ tán đã trở về nhà. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả sau bão.

Theo Vũ Đậu (Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news