Tin mới

Coca-cola Việt Nam lần đầu tiên đóng thuế sau 20 năm

Thứ năm, 22/10/2015, 10:31 (GMT+7)

Coca-cola Việt Nam lần đầu tiên đóng thuế sau 20 năm kinh doanh liên tục kêu lỗ vốn.

Coca-cola Việt Nam lần đầu tiên đóng thuế sau 20 năm kinh doanh liên tục kêu lỗ vốn.

Theo báo cáo mà Tổng giám đốc Coca Cola tại Việt Nam, ông Vamsi Mohan, gửi đến UBND TP HCM cho biết, doanh nghiệp này đã kinh doanh có lãi sau thời gian 20 lỗ vốn liên tục.

Coca-cola Việt Nam lần đầu tiên đóng thuế sau hơn 20 năm kinh doanh tại nước ta. Nguồn: Internet

Cụ thể, lợi nhuận tính thuế năm 2014 của Coca-cola Việt Nam đạt 16,6 triệu USD, tăng gấp đôi so với mức 7 triệu USD của năm 2013. Theo đó, tổng số thuế mà doanh nghiệp này đóng cho ngân sách Việt Nam trong năm qua là 20 triệu USD.

Như vậy,  sau hơn 20 năm kinh doanh tại Việt Nam, lần đầu tiên, Coca Cola đã bắt đầu biết đóng thuế.

Được biết, Coca Cola chính thức tiến vào Việt Nam vào tháng 2.1994 và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nước giải khát. Tuy nhiên, một điều kì lạ là sau 10 năm kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam, Doanh thu của Coca Cola VN lên đến 2.500 tỷ đồng nhưng lại báo chi phí lên tới gần 2.700 tỷ đồng.

Đến năm 2011, Coca Cola lại  báo tiếp tục lỗ gần 3.800 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là trong suốt 20 năm qua Coca Cola không phải nộp 1 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào cho Việt Nam. Điều này khiến nhiều người hoài nghi rằng, Coca-cola đã tiến hành chuyển giá trong suốt thời gian vừa qua.

Nhân Văn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news