Tin mới

"Con cầm kéo đâm mẹ": Người thanh niên bị ngáo đá?

Thứ sáu, 17/01/2014, 16:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo người thân của người thanh niên trong vụ "con cầm kéo đâm mẹ giữa phố", thì hiện tại Linh thất nghiệp, đã từng có thời gian nghiện ngập ma túy, nên hay bị ảo giác.

(Tinmoi.vn) Theo người thân của người thanh niên trong vụ "con cầm kéo đâm mẹ giữa phố", thì hiện tại Linh thất nghiệp, đã từng có thời gian nghiện ngập ma túy, nên hay bị ảo giác.

 

Con cầm kéo đâm mẹ: Người thanh niên bị ngáo đá?

Người thanh niên cầm kéo đâm liên tiếp người giúp việc được nghi là ngáo đá 

Như tin tức đã đưa, khoảng 7h30 sáng ngày 15/1, một số người dân nghe tiếng xô xát trong ngõ 2A- Trung Yên (chợ Hàng Bè cũ), anh Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm kéo đâm liên tiếp vào một người phụ nữ. Một số nguồn tin cho hay, người bị Linh dùng kéo đâm là mẹ của anh.

Tuy nhiên, khi PV đến xác minh lại thông tin, thì các nhân chứng vụ việc khẳng định, người phụ nữ bị Linh đâm không phải mẹ anh, mà là bà Hiền (trú tại Đồng Văn, Phủ Lý, Hà Nam), bà Hiền làm giúp việc cho gia đình Linh.

Tin tức từ Zing, bà Đồng (bà nội của Linh) cho hay, Linh vốn thất nghiệp, cả ngày chỉ ở nhà chơi : "Nó dính vào nghiện ngập ma túy nên mới bị ảo giác và có hành động như thế chứ giữa nó và cô giúp việc không có mâu thuẫn gì".

Được biết, bố mẹ Linh đã ly hôn, gia đình Linh có hai anh em, hiện Linh sống với bà nội. Bà Đồng hàng ngày bán bún ở đầu ngõ để nuôi cháu, cách đây khoảng 2 tháng, bà Hiền có đến giúp bán hàng cho bà Đồng.

Hiện tại, vụ việc đang được công an phường Hàng Bạc điều tra làm rõ.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news