Tin mới

Con gái đánh chết bố vì đi hát karaoke về khuya bị mắng

Thứ hai, 23/07/2018, 10:09 (GMT+7)

Đi hát karaoke về khuya bị bố la mắng, cô con gái 20 tuổiđã dùng gậy gỗ, gạch đánh ông T. chết tại chỗ.

Đi hát karaoke về khuya bị bố la mắng, cô con gái 20 tuổiđã dùng gậy gỗ, gạch đánh ông T. chết tại chỗ.

Theo Trí thức trẻ, Công an nhân dân, Dân trí, sự việc xảy ra vào tối 21/7 tại xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Vào thời điểm trên, Lương Thị Kim Phượng cùng chị gái và một số thanh niên trong làng đi hát karaoke. Đến hơn 22h, chị gái về trước nhưng Phượng vẫn tiếp tục ở lại quán cho đến hơn 1h hôm sau.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh Trí thức trẻ

Khi Phượng về nhà thì bị cha là ông Lương Nguyễn T. (46 tuổi) la mắng. Phượng tức giận nên cãi lại khiến 2 người to tiếng với nhau.

Không dừng lại ở đấy, Phượng lấy một cây gậy gỗ ném vào người cha khiến ông T. ngã xuống nền nhà. Phượng tiếp tục cầm gạch xông vào đánh liên tiếp vào đầu khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra vụ việc. Ngày 23/7, Công an huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã tạm giữ hình sự Lương Thị Kim Phượng.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: con đánh bố