Tin mới

'Con nhà người ta' thi tốt nghiệp THPT 2020: Đạt cả 3 điểm 10 ở 3 môn Khoa học xã hội

Thứ năm, 27/08/2020, 14:36 (GMT+7)

Tham gia thi tốt nghiệp THPT 2020 ở 3 môn Khoa học xã hội bao gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, nữ sinh Ngô Thu Hường đạt 3 điểm 10.

Kể từ 0h00 ngày 27/08, Bộ GD& ĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020. Đã có rất nhiều chủ nhân của những điểm 10, trong đó có 2 điểm 10 tuyệt đối cho môn ngữ văn. Bên cạnh đó, điểm thi năm nay cũng ghi nhận một trường hợp của nữ sinh đạt 3 điểm 10 trong 3 môn thi Khoa học xã hội bao gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân.

Theo ZingnewsDân Trí, nữ sinh này là Ngô Thu Hường, học sinh lớp 12A3, trường THPT Vĩnh Chân (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), đạt 3 điểm 10 ở tổ hợp Khoa học Xã hội.

Nữ sinh từ Phú Thọ gây ấn tượng với 3 điểm 10 ở tổ hợp Khoa học xã hội. Ảnh: FBNV

Các môn thi còn lại của Thu Hường đều đạt điểm cao như Toán 8, Ngữ văn 8,25.

Theo nữ sinh này, việc đạt 3 điểm 10 ở 3 môn đều đã nằm trong tính toán của em. Vì vậy khi biết kết quả chính thức, Thu Hường cũng không quá bất ngờ.

Điểm thi rất cao của nữ sinh. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về bí quyết học các môn xã hội, Hường cho biết em không có phương pháp đặc biệt, không đi học thêm, chỉ học trong sách giáo khoa và nguồn tài liệu online sẵn có.

"Em thích đọc các kiến thức xã hội nên coi việc học như thói quen hàng ngày. Càng học, em càng thấy hay và có thể nhớ rất lâu các sự kiện lịch sử", cô gái chia sẻ.

Điểm tổng kết trung bình năm lớp 12 của Hường đạt 8,2. Trong đó môn Lịch sử cao nhất là 9,0; Địa lý đạt 8,9. Nữ sinh nhiều năm liền là học sinh giỏi.

Được biết Thu Hường không phải là thí sinh duy nhất được 3 điểm 10 ở tổ hợp Khoa học xã hội. Một thí sinh với SBD 2**082 (hội đồng thi Nam Định) cũng đạt điểm tuyệt đối trong 3 môn thi Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân. Dù vậy, điểm Ngoại ngữ của thí sinh này có phần hơi thấp với chỉ 4,8 điểm.

3 điểm 10 ở 3 môn khoa học xã hội cũng xuất hiện ở hội đồng thi Nam Định. Ảnh: Dân Trí

Phổ điểm thi của các thí sinh năm nay cao hơn hẳn so với năm ngoái. Cụ thể, năm ngoái, ở môn Ngữ văn, mức điểm 5-6 nhiều nhất. Năm nay, điểm 7 nhiều nhất. Mức điểm phổ biến từ 6,5 đến 7.

Tương tự, phổ điểm môn Toán lệch hẳn sang phải, nhô lên ở khoảng 7,4-8,4 thay vì phân bố khá đều trong khoảng 4,8-7,6 như năm ngoái.

So sánh điểm trung bình của năm 2019 và năm 2020. Ảnh: Zing

Sự dịch chuyển sang phải của phổ điểm môn Vật lý, Hóa học, Địa lý, Giáo dục Công dân cũng rất rõ ràng.

Ngoài ra, phổ điểm Lịch sử, Tiếng Anh năm nay cũng bớt lệch sang trái so với năm ngoái.



Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news