Tin mới

Công an Hà Nội tổng kiểm tra hành chính vào ban đêm tại các điểm "nóng"

Thứ tư, 11/10/2017, 09:46 (GMT+7)

Từ 10/10, Công an Hà Nội thực hiện lệnh tổng kiểm tra để phòng, đấu tranh trấn áp tội phạm mang vũ khí, cướp giật, đua xe, tội phạm đường phố.

Từ 10/10, Công an Hà Nội thực hiện lệnh tổng kiểm tra để phòng, đấu tranh trấn áp tội phạm mang vũ khí, cướp giật, đua xe, tội phạm đường phố.

Theo thông tin trên Trí thức trực tuyến, chiều ngày 10/10, Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

“Quả đấm thép” của Công an Thủ đô luôn khiến dân chơi e dè.

Nội dung Mệnh lệnh 01 nêu rõ: Từ 23h ngày 10/10 đến ngày 10/1/2018, Công an Hà Nội tổng kiểm tra nhằm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trên toàn thành phố, tập trung vào tội phạm mang vũ khí "nóng"; không để tội phạm hình sự hoạt động, gây ra các vụ án giết người, cướp giật, trộm cắp tài sản, tụ tập đua xe, gây rối và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trên VnExpress đưa tin, tại hội nghị, đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết đơn vị thành lập 6 tổ công tác với gần 100 cán bộ, chiến sĩ được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ liên tục tuần tra ban đêm.

Ngoài ra, cảnh sát hình sự được tăng cường hỗ trợ nhiều lực lượng khác như Kế hoạch 141 để kiểm tra hành chính, phát hiện người tham gia giao thông mang theo vũ khí, ma túy.

Theo kế hoạch này, Công an Hà Nội cũng thành lập nhiều tổ công tác kiểm tra đột xuất các nơi công cộng thường tụ tập đông người hoặc những điểm "nóng" như các cơ sở kinh doanh nhà hàng, karaoke, vũ trường… hoạt động về đêm.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Hà Nội, khẳng định các tổ công tác phải thực hiện nghiêm điều lệnh, nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, Công an Hà Nội đã tổng kiểm tra hộ khẩu trên toàn thành phố từ 1/10 đến 15/11.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news