Tin mới

Công an làm việc với người cho 2 tử tù mượn xe máy sau khi trốn trại

Thứ sáu, 15/09/2017, 09:49 (GMT+7)

Nhận được thông tin, công an Hà Nội đã triệu tập người đàn ông cho 2 tử tù mượn chiếc xe máy để bỏ trốn sau khi trốn khỏi phòng biệt giam.

Nhận được thông tin, công an Hà Nội đã triệu tập người đàn ông cho 2 tử tù mượn chiếc xe máy để bỏ trốn sau khi trốn khỏi phòng biệt giam.

Chân dung hai tử tù bỏ trốn khỏi trại giam. Ảnh: internet

Theo VTC, Lao động, liên quan đến vụ việc 2 tử tù bỏ trốn khỏi phòng biệt giam Trại giam T16, Bộ công an, chiều 14/9, tìm về xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội nơi 2 tử tù này từng xuất hiện sau khi bỏ trốn, nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàn tán xôn xao.

Nhiều người cho biết, từ ngày xảy ra vụ việc người dân đã được công an thông báo đề cao cảnh giác, nếu phát hiện 2 tử tù này phải lập tức báo công an.

Nhà người thân mà tử tù mượn xe để bỏ trốn. Ảnh: VTC

“Sự việc khiến người dân bàn tán xôn xao, tuy nhiên không ai tỏ ra sợ hãi. Mong là cơ quan chức năng sớm bắt được 2 người này để xử lý theo quy định”, ông Đinh Văn Chiu (70 tuổi) chia sẻ.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Trưởng công an xã Yên Trung cho biết, sáng 11/9, sau khi bỏ trốn khỏi trại giam, đối tượng Nguyễn Văn Tình đã về nhà của một người thân trên địa bàn để lấy xe máy bỏ trốn.

“Sáng 11/9, Tình có về nhà anh Tuân là anh họ của Tình gõ cửa, lấy chiếc xe máy cùng 2 chiếc mũ bảo hiểm rồi bỏ trốn. Công an cũng đã mời anh Tuân lên để làm việc".

Ông Hưng cũng chia sẻ thêm hiện cơ quan chức năng đang tích cực tung lực lượng để truy tìm 2 đối tượng trên.

Trại giam T16 Bộ Công an. Ảnh: VTC

Về góc độ pháp lý, luật sự Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho rằng, “Hiện nay, cơ quan điều tra đang khởi tố hai đối tượng Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình về tội trốn khỏi nơi giam giữ theo Điều 311 BLHS. Nếu cơ quan điều tra có căn cứ khởi tố 2 đối tượng bỏ trốn theo Khoản 2 Điều 311 BLHS (với tình tiết định khung: Có tổ chức; Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn giải) thì người có hành vi cung cấp xe máy cho đối tượng mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm theo Điều 313 BLHS.

Còn nếu xác định người cung cấp phương tiện cho Tình và Thọ không thỏa mãn dấu hiệu tội phạm về tội che giấu tội phạm theo Điều 313 BLHS thì cũng cần thiết phải xử lý bằng biện pháp hành chính theo Nghị định 167/2013 với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng về hành vi "cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức""

Quỳnh Chi (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news