Tin mới

Công an nói về nguyên nhân 4 học sinh đi xe Exciter tử nạn

Thứ hai, 23/04/2018, 22:00 (GMT+7)

4 nạn nhân đều chưa đủ 18 tuổi ngồi trên xe Exciter 150 phân khối đi học và gặp nạn trên đường về khi trời nhá nhem tối.

4 nạn nhân đều chưa đủ 18 tuổi ngồi trên xe Exciter 150 phân khối đi học và gặp nạn trên đường về khi trời nhá nhem tối.

Ngày 23/4, ông Hồ Sĩ Nhung, Trưởng Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), cho biết cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 tử vong 2 hôm trước trên Quốc lộ 9 - đoạn qua xã Húc Nghì.

"Các em học sinh đi trên xe Exciter 150 phân khối đã không làm chủ được tốc độ vì phóng nhanh. Xe của các em đã tông vào ô tô tải đậu ngược chiều dẫn đến tai nạn.

Ô tô tải không chịu trách nhiệm trong trường hợp này vì có bật đèn báo hiệu", ông Nhung nói.

Vụ tai nạn khiến 4 học sinh tử vong do các em điều khiển xe chạy tốc độ cao

Theo ông Nhung, Công an huyện Đakrông đang điều tra vụ việc theo hướng ai đã giao xe cho các em học sinh này sử dụng.

"Ai đã giao xe cho các nạn nhân khi chưa đủ tuổi. Trách nhiệm người giao xe sẽ được xem xét và xử lý tùy theo mức độ", ông Nhung cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h ngày 21/4, trên Quốc lộ 9 đoạn qua thôn 37, xã Húc Nghì. Vào thời điểm trên, ô tô tải mang BKS 74C-051.69 đậu bên đường để chờ bốc keo tràm.

Xe máy mang BKS 74L1-142.12 do một học sinh điều khiển chở theo 3 em khác phóng với tốc độ cao đã đâm vào đuôi xe tải.

Vụ tai nạn khiến 3 học sinh tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Các nạn nhân gồm Hồ Văn Vinh (SN 2000), Hồ Văn Đao (SN 2005), Hồ Văn Xếp (SN 2007) và Hồ Văn Hoài (SN 2004).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news