Tin mới

Công an tạm giữ 1 người, răn đe hàng chục người gây rối BOT Biên Cương

Thứ hai, 26/02/2018, 15:10 (GMT+7)

Công an TP Cẩm Phả tạm giữ hành chính 1 người, răn đe hàng chục người có hành vi gây rối tại trạm BOT Hạ Long - Mông Dương.

Công an TP Cẩm Phả tạm giữ hành chính 1 người, răn đe hàng chục người có hành vi gây rối tại trạm BOT Hạ Long - Mông Dương.

Liên quan đến vụ một số người cố tình tập trung, lôi kéo người dân khu vực TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn gây rối tại trạm BOT Biên Cương, VTC News đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Cẩm Phả đã tạm giữ hành chính 1 người, đồng thời gọi hỏi răn đe 24 người khác về hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự tại trạm thu phí này.

Cụ thể, Công an TP Cẩm Phả ra quyết định tạm giữ hành chính đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1982, trú tại tổ 1 khu Sơn Thuỷ, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người tập trung tại BOT Biên Cương. Ảnh TTXVN

Trước đó, chiều ngày 22/2, một số lái xe và đối tượng kích động người dân trên địa bàn TP Cẩm Phả gây rối, cản trở hoạt động tại Trạm BOT Biên Cương khiến lưu lượng phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến bị ách tắc kéo dài.

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long-Mông Dương có tổng chiều dài 38,5km, do Công ty Biên Cương làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Trong đó, có 33,5km mở rộng từ hai làn thành bốn làn. Sau hai năm thi công, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ.

Ngày 13-2-2018, Công ty Biên Cương bắt đầu vận hành thu phí tại các trạm Km153+450 và Km156+985 Quốc lộ 18, đoạn Hạ Long-Mông Dương (Quảng Ninh), nhưng sau đó tạm dừng thu phí trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018 và bắt đầu thu trở lại vào ngày 20-2. Tuy nhiên, trong mấy ngày vừa qua, một số đối tượng quá khích đã lôi kéo, tụ tập các lái xe gây rối, chống đối và cản trở xe lưu thông qua trạm.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news