Tin mới

Công an thông tin mới về vụ chìm tàu cao tốc ở Cần Giờ

Thứ sáu, 18/05/2018, 10:33 (GMT+7)

Liên quan đến vụ chìm tàu cao tốc ở Cần Giờ, Đội Cảnh sát giao thông huyện Cần Giờ đánh giá đây là vụ tai nạn bất khả kháng nên đề xuất không xử lý vi phạm hành chính.

Liên quan đến vụ chìm tàu cao tốc ở Cần Giờ, Đội Cảnh sát giao thông huyện Cần Giờ đánh giá đây là vụ tai nạn bất khả kháng nên đề xuất không xử lý vi phạm hành chính.

Theo báo Tuổi trẻ, đội Cảnh sát giao thông huyện Cần Giờ vừa báo cáo Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM kết quả điều tra vụ tai nạn chìm tàu cao tốc tại bến đò Tắc Suất, huyện Cần Giờ vào ngày 8/4. Đội Cảnh sát giao thông huyện Cần Giờ đánh giá đây là vụ tai nạn bất khả kháng, do đó đề xuất không xử lý vi phạm hành chính. Chủ tàu C3 tự liên hệ với công ty bảo hiểm để xem xét được đền bù theo loại hình bảo hiểm mà chủ phương tiện đã đóng phí.

Tàu cao tốc bị chìm. Ảnh NLĐ

Báo Người lao động đưa tin, liên quan đến vụ tàu cao tốc Greenlines C3-SG 7508 của Công ty Greenlines DP bị chìm, Công an huyện Cần Giờ, TP HCM vừa có kết luận chính thức. Nguyên nhân, dẫn đến tai nạn chìm tàu cao tốc là do đai ốc đầu trục chân vịt bị tháo lỏng dẫn đến tuột hệ trục chân vịt phía bên trái ra khỏi tàu, nước theo đường ống bao trục vào buồng máy.

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, ngày 8/4, trên đường vào bến Tắc Suất (Cần Giờ), tàu cao tốc Greenlines DP bất ngờ va chạm với một vật cản nhưng may mắn khi cập bến trả 42 khách xong thì tàu mới bị chìm. Rất may, sự việc không gây thương tích về người, tất cả hành khách đã lên bờ an toàn.Được biết, tàu cao tốc Greenlines DP được UBND TP.HCM chấp thuận đưa vào khai thác từ đầu tháng 2 năm nay. Đây là loại hình vận tải hành khách kết hợp du lịch kết nối TP.HCM với Vũng Tàu. 

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news