Tin mới

Công an xác định nguyên nhân tượng Phật bất ngờ đổ sập

Thứ hai, 13/07/2015, 15:02 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bức tượng Phật ở Thái Bình bất ngờ đổ sập, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân vụ việc là do phần đầu bức tượng có khối lượng rất nặng, còn phần thân tượng lại chưa được gia cố chắc chắn...

Liên quan đến vụ bức tượng Phật ở Thái Bình bất ngờ đổ sập, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân vụ việc là do phần đầu bức tượng có khối lượng rất nặng, còn phần thân tượng lại chưa được gia cố chắc chắn...

Cụ thể, theo tin tức trên báo Tri Thức Trẻ, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ sập tượng Phật tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (người dân hay gọi là chùa Sóc, thuộc thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) ngày 7/7.

Công an xác định nguyên nhân tượng Phật bất ngờ đổ sập

Theo đó, pho tượng Phật bê tông cốt thép cùng đài sen cao 34 mét trên mái Chánh điện bị đổ là do phần mái chùa được gia cố yếu, sử dụng sắt thép cỡ nhỏ nên không chịu được sức nặng của bức tượng.

Phần đầu bức tượng có khối lượng rất nặng, còn phần thân tượng lại chưa được gia cố chắc chắn nên khi trần của tòa Chánh điện bị sụt đã dẫn đến tượng Phật nghiêng và đổ sập hoàn toàn.

Được biết sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND huyện đã đình chỉ mọi hoạt động xây dựng tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm, đồng thời yêu cầu xã An Mỹ phải nhanh chóng bằng mọi cách tìm hiểu sự việc và báo cáo thông tin chính xác nhất về thiệt hại xảy ra.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news