Tin mới

Công bố nguyên nhân tử vong của du khách người Anh: Do kiệt sức

Thứ bảy, 11/06/2016, 16:25 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc phượt thủ người Anh - Aiden Shaw Webb tử vong trên dãy Hoàng Liên Sơn, cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong. Theo đó, đại diện phía công an tỉnh Lào Cai cho biết du khách tử vong là do bị thương nặng không có yếu tố hình sự.

Liên quan đến vụ việc phượt thủ người Anh - Aiden Shaw Webb tử vong trên dãy Hoàng Liên Sơn, cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong. Theo đó, đại diện phía công an tỉnh Lào Cai cho biết du khách tử vong là do bị thương nặng không có yếu tố hình sự. 

[mecloud]oaR8keFvCW[/mecloud]

Thông tin trên Dân Trí cho biết, sau khi tiến hành khám nghiệm, công an tỉnh Lào Cai đã có kết luận về nguyên nhân trực tiếp khiến phượt thủ người Anh thiệt mạng khi leo núi là do bị thương nặng, thiếu thức ăn và thời tiết khắc nghiệt.  

Theo đó, sau 6 ngày tìm kiếm, 14h chiều 10/6, đoàn cứu hộ tỉnh Lào Cai đã đưa thi thể du khách Aiden Webb từ điểm tử nạn về đến bệnh viện huyện Sapa và bàn giao cho gia đình nạn nhân.  

Aiden Webb, phượt thủ người Anh tử vong tại Sa Pa. Ảnh: Vietnamnet

Đại diện lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai, Ông Trần Văn Trường, Trưởng Công an huyện Sa Pa cho biết kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy nguyên nhân khiến phượt thủ người Anh tử vong không liên quan đến dấu hiệu hình sự. 

Trước đó, Vnexpress cũng thông tin cho biết, Aiden Shaw Webb (1993, quốc tịch Anh) đi du lịch cùng bạn gái là Blue Bell Eloise Baugham. 

Hai người đến Sa Pa từ ngày 2/6. Đến khoảng 6h ngày 3/6, anh Aiden Shaw Webb tự leo núi từ hướng thôn Sín Chải, dọc theo tuyến cáp để lên đỉnh Fansipan.  Trên đường, Aiden Shaw Webb vẫn liên lạc với bạn gái qua Facebook.

Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, Aiden Shaw Webb nhắn tin cho bạn biết là mình bị tai nạn, ngã xuống thác, bị chấn thương đầu gối và cắt tay rất sâu, chảy nhiều máu.  

Aiden Shaw Webb cũng đã gửi vị trí nơi bị ngã qua tin nhắn trên facebook cho bạn gái và đến 6h ngày 4/6 thì mất liên lạc hoàn toàn. 

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã cử hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh, Công an huyện Sa Panhân viên của Vườn quốc gia Hoàng Liên, Hạt kiểm lâm Sa Pa, lực lượng cứu nạn của quân đội và người dân địa phương đã liên tục, tích cực tìm kiếm du khách bị lạc.  

Trưa ngày 9/6, đã tìm thấy nạn nhân tử vong tại địa phận xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa.

Tuy nhiên do địa hình núi cao, hiểm trở, thời tiết không thuận lợi, mưa to, gió mạnh, nên đến sáng ngày 10/6 các lực lượng cứu hộ mới tiếp cận hiện trường, tiến hành khám nghiệm và đưa thi thể nạn nhân, đưa về Sa Pa để bàn giao cho gia đình.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news