Tin mới

Nam sinh chịu án oan hiếp dâm được công khai xin lỗi

Thứ năm, 27/11/2014, 06:22 (GMT+7)

Viện KSND tỉnh Cà Mau đã công khai xin lỗi và thực hiện bồi thường đối về việc xử oan sai tội hiếp dâm đối với anh Phạm Chí Nguyễn.

Viện KSND tỉnh Cà Mau đã công khai xin lỗi và thực hiện bồi thường đối về việc xử oan sai tội hiếp dâm đối với anh Phạm Chí Nguyễn.

 

Báo Dân trí đưa tin, Viện KSND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức buổi xin lỗi về việc xử oan sai đối với anh Phạm Chí Nguyễn (SN 1997, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) về tội hiếp dâm trẻ em.

Tại buổi xin lỗi, đại diện Viện KSND tỉnh Cà Mau cũng đã thực hiện giải quyết bồi thường oan sai cho anh Nguyễn với số tiền hơn 64 triệu đồng vì bị giam oan 385 ngày. Đồng thời cho biết, qua sự vụ này sẽ nghiêm túc chấn chỉnh công tác thực hành quyền công tố nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân.

Công khai xin lỗi nam sinh chịu án oan hiếp dâm

Phạm Chí Nguyễn được minh oan. Ảnh: Dân trí

Vnexpress cũng đưa tin về vụ việc này và dẫn lời chia sẻ của ông Phạm Văn Hài – bố Nguyễn tại buổi xin lỗi. “Trước đó, tuy nhà nước bồi thường tiền vì bắt giam oan con trai tôi, song gia đình vẫn chưa vui vì nó chưa được chính thức xin lỗi tại địa phương. Hôm nay, trước sự chứng kiến của bà con, con trai tôi thực sự được minh oan”, Ông Hài nói.

Trước đó, ngày 27/11/2012, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên Phạm Chí Nguyễn không phạm tội hiếp dâm trẻ em. Tính từ ngày bị bắt tạm giam đến khi được trả tự do tổng cộng là 358 ngày.

Theo hồ sơ, ngày 30/7/2012, Phạm Chí Nguyễn (lúc này 14 tuổi, học lớp 9) cùng anh ruột đến xây nhà cho ông Đỗ Văn Thiếp và bà Lâm Thị Lùng (ngụ cùng địa phương). Khi nghỉ trưa, Nguyễn cùng với một số người, trong đó có em Đ.L.Th (11 tuổi) đánh bài tiến lên, ai thua quỳ gối. Th. đánh bài thua không chịu quỳ và bỏ chạy nên Nguyễn đuổi theo. Do Th. té ngã, Nguyễn cầm chân Th. lại nhưng dính luôn quần làm tuột xuống một đoạn.

Cha mẹ Th. nhìn thấy nên cho rằng Nguyễn có ý định hiếp dâm và tố cáo đến cơ quan công an. Sau đó, Nguyễn bị bắt và bị truy tố. Tuy nhiên, khi đưa vụ án ra xét xử, TAND tỉnh Cà Mau tuyên Nguyễn vô tội với nhiều lý do như: biên bản lấy lời khai không có người giám hộ, còn người được cử giám hộ chỉ là hợp thức hóa thủ tục, có dấu hiệu ép cung, dụ cung... Sau đó, Viện KSND tỉnh Cà Mau kháng nghị nhưng Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vẫn tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ngày 30/8/2011, CQĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Chí Nguyễn. Ngay sau đó, Nguyễn bị Viện KSND tỉnh Cà Mau truy tố và TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử về tội hiếp dâm trẻ em.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news