Tin mới

Công nhân bị vùi trong kho đông lạnh âm 20 độ C phải cắt vùng hoại tử

Thứ ba, 29/07/2014, 15:54 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sáng nay (19/7) các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sẽ phải cắt bỏ vùng hoại tử ở các ngón chân của bệnh nhân Mai Thanh Sang- người sồng sót sau 4 ngày bị kẹt trong kho đông lạnh âm 20 độ C.

(Tinmoi.vn) Sáng nay (19/7) các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sẽ phải cắt bỏ vùng hoại tử ở các ngón chân của bệnh nhân Mai Thanh Sang- người sồng sót sau 4 ngày bị kẹt trong kho đông lạnh âm 20 độ C.

 

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo - Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện sức khỏe của công nhân Mai Thanh Sang (21 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã dần ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Công nhân bị vùi trong kho đông lạnh âm 20 độ C phải cắt vùng hoại tử

Trước đó ngày 24/7 anh Sang nhập viện trong tình trạng bỏng lạnh ở bàn chân. Sau 3 ngày điều trị các vết thương đã giảm nhiều tuy nhiên các tổn thưởng không thể phục hồi do hoại tử đã lan xuống cơ xương, buộc các bác sĩ phải thực hiện cắt lọc những vùng hoạt tử ở các đầu ngón chân.

Việc cắt lọc vùng hoạt tử được thực hiện có chọn lọc để tránh những tổn thưởng các mô lành kế bên.

Bác sĩ Đạo cũng cho hay, đây là ca bỏng lạnh hiếm gặp kể từ 10 năm trở lại đây mà bệnh viện Chợ Rẫy từng tiếp nhận.

Theo tin tức đã đưa, khoảng 17h ngày 19/7, khi anh Sang đang làm việc (lái xe nâng trong kho cấp đông của công ty cổ phần Vạn Ý ở cụm công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) thì bị hàng loạt kệ hàng chứa cá tra và basa bị đổ xuống vùi lấp. 

Khuya ngày 23/7, sau 4 ngày 5 đêm anh Sang được tìm thấy và vẫn còn sống. Sau đó, anh được chuyển đến viện để chăm sóc sức khỏe...

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news