Tin mới

CSCĐ được vào nơi ở của cá nhân, trụ sở cơ quan để giải cứu con tin...

Thứ ba, 18/03/2014, 14:34 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo nội dung pháp lệnh, cảnh sát cơ động được quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp sơ đồ, thiết kế, bản vẽ công trình và được vào nơi ở của cá nhân, trụ sở cơ quan, tổ chức để giải cứu con tin, trấn áp hành vi khủng bố và tội phạm có sử dụng vũ khí.

 

 

 

(Tinmoi.vn) Theo nội dung pháp lệnh, cảnh sát cơ động được quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp sơ đồ, thiết kế, bản vẽ công trình và được vào nơi ở của cá nhân, trụ sở cơ quan, tổ chức để giải cứu con tin, trấn áp hành vi khủng bố và tội phạm có sử dụng vũ khí.

Ngày 17-3, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố pháp lệnh cảnh sát cơ động. Theo đó, nội dung pháp lệnh nêu rõ, cảnh sát cơ động được quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp sơ đồ, thiết kế, bản vẽ công trình và được vào nơi ở của cá nhân, trụ sở cơ quan, tổ chức để giải cứu con tin, trấn áp hành vi khủng bố và tội phạm có sử dụng vũ khí.

CSCĐ được vào nơi ở của cá nhân, trụ sở cơ quan để giải cứu con tin...
Một buổi diễn tập chống khủng bố của CSCĐ. 

Việc vào trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và chỗ ở của thành viên các cơ quan này tại VN phải tuân theo quy định của pháp luật VN và điều ước quốc tế mà VN là thành viên. Việc nổ súng của cảnh sát cơ động trong trường hợp xảy ra bạo loạn vũ trang, tụ tập đông người phá hoại an ninh được thực hiện theo quy định của luật... Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1-7.

Cùng ngày, Văn phòng Chủ tịch nước công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân. Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 20-1.

>>> Có thể bạn quan tâm

Tận mắt xem vụ nổ bom nguyên tử từ trên cao

 

 

Đ.T (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: pháp lệnh công an