Tin mới

Cụ bà tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám

Thứ năm, 23/11/2017, 10:34 (GMT+7)

Cụ bà đến phòng khám để truyền dịch. Sau khoảng hơn 30 phút truyền dịch cơ thể cụ Chẩm bất ngờ tái nhợt, tim ngừng đập và đã tử vong sau đó.

Cụ bà đến phòng khám để truyền dịch. Sau khoảng hơn 30 phút truyền dịch cơ thể cụ Chẩm bất ngờ tái nhợt, tim ngừng đập và đã tử vong sau đó.

Theo Công an nhân dân, Lao độngTuổi Trẻ, ngày 23/11, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai sẽ làm việc trực tiếp với chủ Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn để làm rõ nguyên nhân tử vong của cụ bà 94 tuổi khi truyền dịch tại đây.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Tuổi trẻ

Thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa ngày 22/11, cụ Phạm Thị Chẩm (94 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Hoá An, TP Biên Hoà) đến phòng khám Đông Sài Gòn để truyền dịch.

Sau khoảng hơn 30 phút truyền dịch cơ thể cụ Chẩm bất ngờ tái nhợt, tim ngừng đập và đã tử vong sau đó.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong vẫn đang được ngành y tế Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra xác minh.

Được biết, phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn  mới được thành lập và hoạt động mới hơn 1 tháng nay.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: truyền dịch