Tin mới

Cụ bà "xem bói" bằng tiếng Anh độc nhất Việt Nam

Thứ tư, 25/03/2015, 20:54 (GMT+7)

Cụ nói tiếng Anh lưu loát như người bản địa và có lẽ đây được xem là "thầy tướng" độc nhất của Việt Nam vì sử dụng ngoại ngữ xem tướng số cho người nước ngoài.

Cụ nói tiếng Anh lưu loát như người bản địa và có lẽ đây được xem là "thầy tướng" độc nhất của Việt Nam vì sử dụng ngoại ngữ xem tướng số cho người nước ngoài.


 

Trong clip, một cụ già khoảng 80 tuổi trổ tài xem bói bằng tiếng Anh cho người nước ngoài, cụ nói rất lưu loát.

Theo người tải clip lên mạng, bà cụ trong clip là Trần Thị Diều, một nhân vật nổi tiếng với tài xem bói và hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho du khách nước ngoài bằng tiếng Anh ở cầu ngói Thanh Toàn (xã Thuỷ Thanh, Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế).

Thông tin từ Dân Việt, được biết cụ Diều nói tiếng Anh lưu loát thế là do những năm 1968-1971, cụ làm thuê giặt ủi quần áo cho lính Mỹ ở Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), vừa làm việc mệ vừa để tai nghe ngóng lính Mỹ nói chuyện với nhau nên cụ biết giao tiếp theo kiểu "tiếng bồi". “Mỗi ngày tui học dăm ba câu. Tối ngủ tui lẩm bẩm cái miệng ôn lại những câu, từ vừa học được ngày hôm đó. Khi tự tin rồi thì mạnh dạn giao tiếp với Mỹ, lúc đầu phát âm khó khăn, lính Mỹ cũng cười nhưng tui không nản. Học riết thì nói thạo”.

Thường ngày cụ hay ngồi ở cầu ngói Thành Toàn xem chỉ tay và đoán tình duyên cho khách, ngoài ra cụ còn kiêm luôn nghề hướng dẫn viên cho khách có nhu cầu.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news