Tin mới

Cụ ông 80 tuổi hiếp dâm bé gài 4 tuổi lĩnh 10 năm tù

Thứ hai, 22/01/2018, 14:37 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cụ ông 80 tuổi có hành vi hiếp dâm bé gái 4 tuổi, bị cáo lĩnh 10 năm tù.

Liên quan đến vụ cụ ông 80 tuổi có hành vi hiếp dâm bé gái 4 tuổi, bị cáo lĩnh 10 năm tù.

Theo tin tức từ Pháp luật TP.HCM, Tri thức trực tuyến, ngày 22/01/2018 tại Phòng xét xử II - Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh 79 tuổi hiếp dâm cháu N. (sinh năm 2011, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội).

 

10 nam tu cho cu ong 80 tuoi hiep dam be gai hinh anh 2

Bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh nằm bẹp trên ghế đợi đến phiên xử. Ảnh Tri thức trực tuyến

Theo cáo trạng, sáng một ngày đầu tháng 10/2015, bé Hà (3 tuổi) cùng bạn sang nhà ông Vĩnh để chơi. Cả 2 đã vào phòng bếp (tầng 1) lấy chai nước trong tủ lạnh để uống.

 

Từ tầng 2 xuống, ông Vĩnh thấy bé Hà đang cầm chai nước đã đóng thành đá nên dụ cách giúp bé gái có nước uống. Thấy bạn của Hà định đi theo lên tầng, Vĩnh đã cản lại.

 

Tại phòng ngủ, bị cáo 79 tuổi đã dụ cho bim bim để giở trò đồi bại với bé gái. Thỏa mãn dục vọng, "yêu râu xanh" để 2 bé gái ra về.

Sự việc bị phát hiện khi cháu Hà trở về nhà và khóc. Gia đình cháu nhanh chóng trình báo sự việc tới cơ quan công an. Kết luận giám định cho thấy vùng tầng sinh môn bộ phận sinh dục của cháu Hà có vết rạn nhẹ, màng trinh chưa bị rách.

Ngày 6/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án. Tại tòa, bị cáo Vĩnh xuất hiện trong bộ dạng ốm yếu, nằm dài trên ghế chờ xét xử. Thậm chí phải nhờ tới sự trợ giúp của người thân, bị cáo gần 80 tuổi mới có thể khó nhọc ngồi sau vành móng ngựa.

Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 33 triệu đồng.Cho rằng bản án trên là quá nhẹ so với hành vi mà bị cáo gây ra, gia đình cháu N. đã có đơn kháng cáo.

Image result for Cụ ông 80 tuổi hiếp dâm bé 4 tuổi vì nhu cầu

Bị cáo được người thân dìu ra ngoài khi phiên xét xử kết thúc. Ảnh Tiền Phong

Về phía bị cáo, cũng giống với phiên sơ thẩm, ông Vĩnh tỏ ra rất mệt mỏi. Ngay khi được dìu vào phòng xét xử và làm thủ tục, bị cáo này lập tức nằm xuống ghế.

Tại phiên phúc thẩm, Vĩnh quanh co chối tội, cho rằng mình bị oan và muốn công an vào cuộc điều tra lại. Tuy nhiên, Tòa đã bác ý kiến của bị cáo.

 

Kết thúc phiên, HĐXX tuyên Nguyễn Danh Vĩnh 10 năm tù, buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại khoản tiền 33 triệu đồng.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news