Tin mới

Cục trưởng Cục chống tham nhũng bác tin bị kỷ luật về phát ngôn thanh tra vụ Yên Bái

Thứ bảy, 16/09/2017, 15:59 (GMT+7)

"Thông tin này là vớ vẩn, hoàn toàn không chính xác. Ở đây, có gì đâu mà nói là phát ngôn lung tung bị xử lý...", ông Đạt cho hay.

"Thông tin này là vớ vẩn, hoàn toàn không chính xác. Ở đây, có gì đâu mà nói là phát ngôn lung tung bị xử lý...", ông Đạt cho hay.

Sáng 16/9, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) bác bỏ thông tin đồn trên mạng xã hội cho rằng, ông bị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xem xét kỷ luật liên quan đến một số phát ngôn về kết luận chính thức cũng như thời gian công bố thanh tra vụ Yên Bái.

"Thông tin này là vớ vẩn, hoàn toàn không chính xác. Ở đây, có gì đâu mà nói là phát ngôn lung tung bị xử lý, còn việc kết luận thanh tra như tôi đã nói thì phải hiện theo quy trình, khi lãnh đạo chưa ký, chưa đồng ý thì sao có thể công bố được", ông Đạt nêu rõ.

Ông Đạt cũng thông tin, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức và chốt thời gian công bố kết luận thanh tra tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái.

"Dự thảo kết luận thanh tra đã được đoàn thanh tra làm xong và đang tiếp tục hoàn thiện theo quy trình là lãnh đạo phải xem xét, cho ý kiến, ký, sau đó mới công bố được.

Hiện nay, Thủ tướng muốn nghe nội dung dự thảo kết luận nên Thanh tra Chính phủ đang báo cáo và khi Thủ tướng có ý kiến xong thì sẽ phải công bố. Khi nào có kết luận chính thức, thời gian công bố, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể đến các cơ quan báo chí", ông Đạt nói.

Cục trưởng Đạt cũng cho biết thêm, trong cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trả lời, sẽ công bố thời gian sớm nhất, còn thời gian nào sẽ phải do lãnh đạo quyết định.

"Việc thanh tra ở Yên Bái cũng đã kết thúc và trong đoàn, ai cũng muốn công bố kết luận thanh tra sớm nhưng chúng tôi không quyết được việc kết luận, công bố mà theo quy trình phải do lãnh đạo quyết định nên không thể nói chậm hay không chậm", ông Đạt bày tỏ.

Ông Đạt cũng bác bỏ thông tin đồn trên mạng xã hội cho rằng, ông bị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xem xét kỷ luật liên quan đến một số phát ngôn về kết luận chính thức cũng như thời gian công bố thanh tra vụ Yên Bái.

"Thông tin này là vớ vẩn, hoàn toàn không chính xác. Ở đây, có gì đâu mà nói là phát ngôn lung tung bị xử lý, còn việc kết luận thanh tra như tôi đã nói thì phải hiện theo quy trình, khi lãnh đạo chưa ký, chưa đồng ý thì sao có thể công bố được", ông Đạt nêu rõ.

Trước đó, sau hơn 5 lần dự kiến công bố kết luận thanh tra chính thức đối với tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Thanh tra Chính phủ đã tiếp tục lùi thời điểm công bố.

Lý giải về việc lùi, ông Phạm Trọng Đạt từng cho rằng, nguyên nhân là do Yên Bái gặp phải trận lũ ống lớn, gây thiệt hại nặng nề nên tạm lùi để địa phương tập trung khắc phục hậu quả.

Một nguyên nhân khác, là do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ mới được bổ nhiệm phụ trách vụ việc cần có thời gian để xem xét lại dự thảo kết luận thanh tra trước khi ký chính thức.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news