Tin mới

Cuốc phải bom bi, một thanh niên chết thương tâm

Thứ năm, 16/06/2016, 13:42 (GMT+7)

Đang hì hụi đào bới con rãnh phục vụ lắp đặt đường ống nước, lưỡi cuốc của anh Chính va phải trái bom bi, gây ra tiếng nổ lớn, nạn nhân tử vong trong tình trạng đa chấn thương.

Đang hì hụi đào bới con rãnh phục vụ lắp đặt đường ống nước, lưỡi cuốc của anh Chính va phải trái bom bi, gây ra tiếng nổ lớn. Nạn nhân tử vong trong tình trạng đa chấn thương. 

Cái chết thương tâm của anh Đỗ Văn Chính (SN 1986, thôn Nghĩa Xuyên, Tam Kỳ, Hải Dương) xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 10/06, trên đoạn đường xóm thuộc đội 14, thôn Nghĩa Xuyên (Tam Kỳ, Hải Dương).

Trong lúc cùng 2 người bạn khác là anh Nguyễn Văn Hường (1991, người cùng thôn) và Nguyễn Thanh Phương (1992, cùng thôn) dùng cuốc và xẻng đào rãnh phục vụ lắp đặt đường ống nước, lưỡi cuốc của anh Chính vô tình chạm phải trái bom bi dưới lòng đất.

Hiện trường vụ việc.

Trái bom bị ngoại lực tác động gây ra tiếng nổ lớn. Ngay sau đó anh Chính gục xuống tại chỗ, toàn thân trong tình trạng đa chấn thương, trong đó một viên bi găm ngay vào trán, gây chấn thương sọ não dẫn đến cái chết thương tâm cho nạn nhân.

Do cách xa nơi phát ra tiếng nổ chừng 10m, anh Hường và Phương bị thương nhẹ, được đi cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng điều tra CA huyện Kim Thành (Hải Dương) đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tư thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thu Trang

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bom mìn